Xây dựng lực lượng dân quân thường trực vững mạnh nơi biên giới

BVR&MT – Những năm qua, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) luôn quan tâm xây dựng lực lượng dân quân thường trực vững mạnh. Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng-chống thiên tai tại địa phương.

Thành lập vào tháng 4-2004, Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Dom hiện có 9 người. Gần 20 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã và sự điều hành trực tiếp của Ban Chỉ huy Quân sự xã, đơn vị luôn triển khai nghiêm túc công tác trực sẵn sàng chiến đấu. Cùng với đó, Tiểu đội thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã và Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát địa bàn, vùng giáp ranh với nước bạn Campuchia. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn đảm bảo, không nảy sinh các vấn đề phức tạp.

Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Dom huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: P.N

Anh Rơ Lan Trình-Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân thường trực xã-cho biết: Xã Ia Dom có hơn 16 km đường biên giới với nước bạn Campuchia. Việc trực sẵn sàng chiến đấu tại đơn vị cũng như công tác phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuần tra, bảo vệ biên giới, kiểm soát địa bàn luôn được chú trọng. Ngoài ra, hàng tuần, đơn vị đều thực hiện theo kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Ban Chỉ huy Quân sự xã.

Công tác huấn luyện được Ban Chỉ huy Quân sự xã chú trọng triển khai cho lực lượng dân quân thường trực để chủ động đối phó khi có tình huống xảy ra. Nội dung huấn luyện được thường xuyên đổi mới, đi vào chiều sâu, thiết thực. Đặc biệt, việc luyện tập và triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo bám sát đặc điểm địa bàn và tình hình của đơn vị.

Chiến sĩ Võ Minh Trí chia sẻ: “Chúng tôi luôn chấp hành nghiêm các quy định, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, thường xuyên phối hợp với Công an xã tuần tra mỗi tối, thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Cùng với đó, đơn vị còn làm tốt công tác dân vận, giúp đỡ người dân gặp khó khăn”.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Dom luôn là lực lượng tiên phong hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Tháng 4-2023, trên địa bàn xã đã xảy ra trận mưa lớn kèm theo gió lốc làm hơn 100 căn nhà bị tốc mái, nhiều diện tích cây cối, hoa màu của người dân bị ngã đổ. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, lực lượng dân quân thường trực phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn kịp thời hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa.

Anh Châu Văn Nô (làng Mook Trêl) cho biết: “Tháng 4 vừa qua, nhà tôi bị tốc mái do ảnh hưởng bởi gió lốc. Sau đó, lực lượng dân quân ở xã đã có mặt kịp thời hỗ trợ gia đình dọn dẹp và lợp lại mái nhà. Gia đình cảm ơn lực lượng dân quân của xã và các lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời, giúp ổn định cuộc sống”.

Tiểu đội dân quân thường trực xã Ia Dom hỗ trợ ngày công giúp người dân xây nhà. Ảnh: Phạm Ngọc

Theo ông Siu Hùng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Ia Dom: Những năm qua, Tiểu đội dân quân thường trực đã tích cực tham gia với các lực lượng đứng chân trên địa bàn bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngoài việc sẵn sàng chiến đấu, đơn vị còn tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai; phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp ngày công nâng cấp đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Anh-Chủ tịch UBND xã Ia Dom-cho biết: Đối với một xã biên giới như Ia Dom, Tiểu đội dân quân thường trực là lực lượng trọng yếu, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy, UBND xã đánh giá rất cao công tác dân vận, giúp dân trong các tình huống thiên tai của lực lượng này. Thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân thường trực vững mạnh nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới.