Trao ba nhà tình nghĩa cho cán bộ, chiến sĩ công an Lào Cai

BVR&MT – Ngày 29/1, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao nhà tình nghĩa cho ba cán bộ, chiến sĩ là người dân tộc thiểu số nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Trao nhà tình nghĩa cho Trung úy Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ Công an huyện Bảo Thắng, Lào cai
Trao nhà tình nghĩa cho Trung úy Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ Công an huyện Bảo Thắng.

Ba cán bộ, chiến sĩ công an là người dân tộc thiểu số, công tác lâu năm ở địa bàn vùng cao biên giới, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, được Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai trao tặng nhà tình nghĩa, đó là: Thượng úy Hoàng Văn Hân, cán bộ Công an huyện Văn Bàn; Trung úy Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ Công an huyện Bảo Thắng và Thượng úy Vàng Seo Pao, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai.

Sau khi rà soát, hoàn thiện hồ sơ thủ tục, Công an tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ mỗi gia đình 100 triệu đồng, trích từ nguồn vốn xã hội hóa và đóng góp, ủng hộ của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh. Ba ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng bảo đảm về kỹ thuật, công năng và thẩm mỹ, góp phần để các cán bộ, chiến sĩ công an nói trên yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Lào Cai đã làm tốt công tác xã hội hóa, xây dựng được 20 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, cán bộ chiến sĩ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.