Thận trọng với dự án nghỉ dưỡng tại Núi Chúa

BVR&MT – Không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường quá mức hay tác động tiêu cực đến hệ sinh thái trong vùng lõi Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa là một trong nhiều khuyến cáo…

Cuối tuần qua, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội quý III/2023, tỉnh Ninh Thuận cho biết dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy đang chuẩn bị các bước lấy ý kiến cộng đồng nơi thực hiện dự án là xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Thuộc vùng đệm khu vực quan trọng

Động thái này diễn ra sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết thúc thời gian công khai lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường trên cổng tham vấn môi trường với dự án.

Dự án được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 419 ngày 22-10-2015. Tổng diện tích thực hiện dự án là 64,65 ha tại khu đất thuộc lâm phần quản lý của Vườn Quốc gia Núi Chúa. Trong 64,65 ha có 11,58 ha rừng đặc dụng do Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa quản lý.

Một góc Vườn Quốc gia Núi Chúa

Đây là dự án nằm trong phân khu dịch vụ hành chính của Vườn Quốc gia Núi Chúa và thuộc vùng đệm của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới (KDTSQTG) Núi Chúa. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Ninh Thuận, quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư phát triển Syrena Việt Nam (thuộc thành viên của BIM Group) cùng với các đơn vị tư vấn chuyên ngành khảo sát địa hình, khí hậu, đánh giá hiện trạng… Việc này để đưa ra phương án quy hoạch tối ưu, hạn chế tác động đến cây rừng, bảo đảm yêu cầu khai thác, kinh doanh của dự án đáp ứng yêu cầu bảo tồn, không phá vỡ cảnh quan môi trường.

Chủ đầu tư cho hay chiều cao tối đa các công trình sẽ không quá 12 m, mật độ xây dựng trong phạm vi toàn dự án là 4,59% (tương đương 2,9 ha). Đơn vị này đồng thời đưa ra cam kết hạn chế tối đa tác động đến môi trường.

Chỉ đạo xuyên suốt

Tại buổi họp báo kinh tế – xã hội quý III/2023, phóng viên Báo Người Lao Động đặt câu hỏi về những mặt lợi, mặt hại nếu có khi triển khai dự án cũng như cam kết của chủ đầu tư.

Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Ninh Thuận, cho biết dự án này được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2015, nghĩa là trước khi quần thể Núi Chúa được UNESCO công nhận KDTSQTG (9-2021).

Quá trình thực hiện, trình tự, thủ tục chuyển mục đích đất rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, địa phương đã chỉ đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa chủ trì, phối hợp tham vấn ý kiến của Ủy ban UNESCO Việt Nam và Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam nhằm bảo đảm việc triển khai phù hợp với các điều khoản cam kết quốc tế khi được công nhận là KDTSQTG Núi Chúa.

Cũng theo ông Cương, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xuyên suốt nhằm bảo đảm chặt chẽ các trình tự, thủ tục đúng quy định khi thực hiện. “Thường trực Tỉnh ủy đã có 2 văn bản, trong đó nhấn mạnh hạn chế tối đa các tác động tiêu cực, gắn với bảo tồn phát huy môi trường rừng và biển của Vườn Quốc gia Núi Chúa, KDTSQTG” – ông Cương nói.

Quan điểm của UNESCO Việt Nam

Liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho rằng KDTSQTG đóng vai trò mô hình phát triển kinh tế – xã hội bền vững của địa phương, góp phần gắn kết con người và thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Việc quản lý, vận hành và phát triển các KDTSQTG thuộc trách nhiệm của quốc gia và theo quy định pháp luật của quốc gia đó nhưng không làm ảnh hưởng đến KDTSQTG.

Các dự án phát triển du lịch cần thực hiện đánh giá tác động môi trường, bảo đảm phát triển bền vững, tránh ảnh hưởng xấu tới bảo tồn thiên nhiên và cuộc sống của cộng đồng; khuyến khích hình thức du lịch sinh thái.

Cũng theo cơ quan này, UNESCO khuyến cáo trên cơ sở đánh giá định kỳ theo 7 tiêu chí sẽ đưa ra khuyến nghị cho các quốc gia. Nếu sau 3 lần không đáp ứng được các tiêu chí thì KDTSQTG có thể bị tước danh hiệu.

“Đề nghị quý cơ quan tiếp tục bám sát các cam kết quốc tế về KDTSQTG phù hợp với hướng dẫn của UNESCO và quy định pháp luật của Việt Nam trong quản lý và phát triển KDTSQTG” – trích phản hồi của UNESCO Việt Nam.

Còn theo Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam, dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy nên thực hiện đánh giá tác động môi trường một cách thận trọng. Cần hết sức lưu ý các tác động tiềm tàng tới môi trường trong quá trình tổ chức xây dựng và đưa vào hoạt động, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường quá mức hay tác động tiêu cực đến hệ sinh thái trong vùng lõi KDTSQTG Núi Chúa.

Theo báo cáo của UNESCO, giai đoạn 2013 – 2021, trong số 263 KDTSQTG triển khai báo cáo định kỳ thì có 3 bị tước danh hiệu. Ngoài ra, còn một số KDTSQTG tự nguyện xin rút danh hiệu.

 

Dự án ngàn tỉ, tiêu chuẩn đến 6 sao

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy tổng vốn đầu tư 1.600 tỉ đồng, được phát triển với mục tiêu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế 5-6 sao.

Mô phỏng dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy Ảnh: CÔNG TY SYRENA VIỆT NAM

Ông Trương Văn Tiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận, cho biết qua thẩm định, Công ty CP Đầu tư Phát triển Syrena Việt Nam đủ năng lực chuyên môn lẫn tài chính để triển khai dự án. “Liên quan đến năng lực nhà đầu tư Syrena, chúng tôi đã thanh tra nội dung này trước khi cấp chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư. Theo quy định về Luật Đầu tư cũng như Luật Lâm nghiệp thì sau khi cấp chủ trương đầu tư, nhà đầu tư phải hoàn tất thủ tục lập quy hoạch 1/500, rà soát đánh giá hiện trạng các loại rừng, lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường và đề xuất chuyển mục đích đất rừng” – ông Tiến nói.