Hà Nam: Thị trấn Vĩnh Trụ cho tư nhân “thuê” 3000m2 sân vận động chỉ hơn 1,6 triệu/tháng?

BVR&MT – Thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) những năm gần đây đã có sự thay đổi đáng kể trên tất cả các lĩnh vực. Các khu đô thị, thương mại, dịch vụ được mở rộng, hạ tầng đô thị được quan tâm xây dựng xứng với tầm vóc của trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Sau khi sáp nhập với xã Đồng Lý và mở rộng địa giới hành chính, thị trấn Vĩnh Trụ đặt ra mục tiêu đột phá thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn.

Một trong những điều mà người dân thấy bất ngờ trong sự thay đổi thời gian gần đây là sự nhộn nhịp trở lại của sân vận động nằm ngay cạnh khuôn viên của UBND Thị trấn Vĩnh Trụ.

Theo người dân, sân vận động này trở nên nhộn nhịp trở lại trong khoảng hơn 02 tháng trở lại đây khi có một số đơn vị tư nhân vào đầu tư, quản lý và bán vé thuê sân.

Sân bóng nằm sát với trụ sở UBND thị trấn Vĩnh Trụ.

Được biết, trên địa bàn thị trấn Vĩnh Trụ, cũng có một vài điểm sân vận động khác, tuy nhiên đông khách thuê sân nhất vì địa điểm này nằm tại trung tâm thị trấn. Đặc biệt, sân vận động này thuộc quyền quản lý của UBND thị trấn Vĩnh Trụ nên người dân đến thuê cũng phần nào cảm thấy tin tưởng.

Tuy nhiên, cũng có dư luận cho rằng, từ khi có sân vận động này, việc cho thuê sân được cung cấp bởi các cá nhân không biết là có đúng các quy định của pháp luật hay không. Bởi trên thực tế, sân vận động này thuộc hệ thống tài sản công, được quản lý bởi UBND Thị trấn Vĩnh Trụ.

Người dân cho biết, từ ngày đi vào hoạt động, sân bóng thường rất nhộn nhịp và đông khách thuê.

Trả lời về vấn đề này, ông Đặng Xuân Hưng, Chủ tịch UBND Thị trấn Vĩnh Trụ cho biết, sân vận động này được cải tạo và vận hành hoạt động bởi sự kết hợp của Đoàn Thanh niên thị trấn và một cá nhân tên là Trần Hồng Đức, người dân địa phương.

Theo lời vị Chủ tịch, căn cứ theo Nghị quyết họp BCH Đảng ủy Thị trấn Vĩnh trụ ngày 27/4 về việc đầu tư cải tạo nâng cấp sân vận động thì đơn vị này đã ký với ông Trần Hồng Đức một “Biên bản thỏa thuận” về việc nhận cải tạo 3000m2 sân vận động của thị trấn này nhằm mục đích phục vụ phong trào cho nhu cầu thể thao của người dân.

UBND Thị trấn Vĩnh Trụ đã bàn giao cho một tư nhân người địa phương cải tạo sử dụng 3000m2 đất sân vận động.

Theo nội dung biên bản thoả thuận, ông Đức được UBND thị trấn Vĩnh Trụ giao cho cải tạo và sử dụng 3000m2 sân vận động với giá phải nộp là 20.000.000đ/năm. Nghĩa là, chỉ hơn 1,6 triệu/tháng trong thời gian là 03 năm.

Ngoài ra, biên bản thỏa thuận không nói rõ là thị trấn Vĩnh Trụ đồng ý giao cho vị tư nhân cải tạo hạng mục gì, công việc ra sao, cụ thể thiết kế hoặc kế hoạch cải tạo như thế nào. Và việc khoản thu 20 triệu đồng/năm được hiểu là tiền thuê đất, tiền trả phí sử dụng hay trả phí cho quyền khai thác sân vận động và dựa trên căn cứ quy định nào của pháp luật đối với tài sản công.

Phóng viên đã đề nghị được làm việc với UBND Thị trấn Vĩnh Trụ về công tác quản lý tài nguyên đất đai thuộc tài sản công đối với vấn đề được phản ánh bởi 3000m2 sân vận động này. Tuy nhiên, lấy lý do là cán bộ địa chính và tài chính vừa điều chuyển công tác đi nơi khác, cán bộ mới về nên thị trấn này vẫn né tránh chưa làm việc với cơ quan báo chí.

Vậy đằng sau việc cho tư nhân tham gia việc quản lý, vận hành và khai thác kinh tế đối với sân vận động 3000m2 của UBND Thị trấn Vĩnh Trụ thực sự là gì?

Liệu UBND Thị trấn Vĩnh Trụ đã làm đúng với các quy định của pháp luật về tài sản công theo Luật Quản lý sử dụng tài sản công? Đã thực hiện đúng Nghị định số 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của luật quản lý, sử dụng tài sản công? Việc tuân thủ về đấu thầu công khai đã được áp dụng như thế nào trong câu chuyện này?

Đề nghị UBND huyện Lý Nhân, UBND thị trấn Vĩnh Trụ cần có những thông tin kịp thời cho người dân.

Ngự Miêu – Đình Trà.