Xã Xuân Phú (Đắk Lắk): Người dân làm chủ trong xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), song xã Xuân Phú (huyện Ea Kar) luôn nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thành các tiêu chí đã đề ra.

Trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã Xuân Phú.

Với xuất phát điểm là xã thuần nông, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống kinh tế còn khó khăn nên việc xây dựng NTM ở xã Xuân Phú là cả một quá trình phấn đấu. Ngay từ khi mới triển khai chương trình, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Phú đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân. Theo đó, chương trình xây dựng NTM ở xã Xuân Phú bám sát phương châm “lấy sức dân, phục vụ cho dân”.

Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình nông thôn mới, công tác tuyên truyền trước hết được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới của xã đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến sâu rộng đến từng hộ dân, cộng đồng dân cư. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các nội dung, cách làm, phương pháp thực hiện về xây dựng NTM.

Tinh thần “có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Phú huy động các nguồn lực xây dựng NTM với mục tiêu không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng nông thôn, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển và lan tỏa các giá trị bền vững. Đến nay, tổng số tiêu chí đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới là 19/19 tiêu chí đạt 100%.

Để giữ gìn vệ sinh môi trường, người dân xã Xuân Phú bổ sung các thùng chứa vỏ thuốc trừ sâu sau sử dụng tại các cánh đồng.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, công tác sản xuất được triển khai một cách có hiệu quả. Cụ thể, thực hiện các chính sách khuyến nông, mở rộng sản xuất góp phần giải quyết lao động tại chỗ, kết hợp với các trung tâm dạy nghề mở các lớp đào tạo nghề nông thôn và định hướng khuyến khích chuyển đổi nghề và giải quyết việc làm cho lao động của xã. Không những vậy, người dân còn chủ động tìm kiếm việc làm không những tại nơi sinh sống mà còn mở rộng tới các doanh nghiệp ngoài địa phương.

Phát huy thế mạnh là vùng đất nông nghiệp, nhân dân xã Xuân Phú đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả. Ưu tiên thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn xã, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp. Thành lập tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm, nuôi cá nước ngọt, bảo đảm sản xuất nông nghiệp và cung cấp đủ nước cho sản xuất, đảm bảo nguồn nước tưới sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững.

Đảng ủy gặp mặt quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự 2023.

Nhờ sự huy động, ráo riết vào cuộc từ phía chính quyền địa phương cùng sự chung sức chung lòng phía người dân. Đến nay, kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới của xã Xuân Phú đạt mức tổng kinh phí :166.708 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương 16.933 triệu đồng, chiếm 10,16%; ngân sách tỉnh :17.256 triệu đồng, chiếm 10,35%; huyện: 5.170 triệu đồng, chiếm 3,1 %; xã: 1.200 triệu đồng, chiếm 0,72%, vốn lồng ghép : 32.057 triệu đồng, chiếm 19,23%. Vốn vay tín dụng : 86.580 triệu đồng, chiếm 51,94%; vốn doanh nghiệp : 3.750 triệu đồng, chiếm 2,25%, và nhân dân đóng góp : 3.762 triệu đồng, chiếm 2,26%. Hệ thống đường liên thôn, đường ngõ xóm được đầu tư, cơ sở vật chất hạ tầng được quan tâm, đời sống vật chất , tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Mặc dù phát triển nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi lo trăn trở nhưng với những kết quả đạt được, tin tưởng rằng, Xuân Phú sẽ còn phát triển vươn cao và vươn xa hơn nữa, xứng đáng trở thành miền quê đáng sống.

Lê Hồng