Vườn thú Hà Nội tháo xích chân cho 2 con voi

BVR&MT – Sau khi Vườn thú Hà Nội thay thế hàng rào bị hỏng trong chuồng voi, từ hôm nay, 17/8, 2 con voi Banang và Thái đã được tháo xích chân.

Hai chú voi Thái và Banang đã được cởi xích chân sau khi hàng rào điện mới được hoàn thành. (Ảnh: Nguyễn Định)

Liên quan đến tình trạng của hai chú voi mang tên Banang và Thái đang được nuôi tại Vườn thú Hà Nội, chiều 17/8, thông tin với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội (Công viên Thủ Lệ), cho biết hai con voi trong vườn thú hiện đã được tháo xích, tự do đi lại trong khuôn viên chuồng.

Ông Dũng cho biết thêm, chiều qua (16/8), đơn vị đã mua thiết bị xung điện hàng rào mới để thay thế thiết bị cũ đã hỏng. Trước đó, do hàng rào này bị hỏng nên vườn thú đã phải xích chân voi tạm thời để bảo đảm an toàn cho cả voi lẫn nhân viên chăm sóc. Về nguyên tắc hoạt động, hàng rào xung điện sẽ gây tê và khiến voi tránh xa khỏi rào.

Trước đó, như Báo Nhân Dân đã đưa tin, trên mạng xã hội đã chia sẻ hình ảnh con voi bị xích chân, gầy mòn tại vườn thú Thủ Lệ. Ngay sau đó, Tổ chức Động vật châu Á (Animals Asia) có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất phương án đưa 2 cá thể voi ở vườn thú Hà Nội về vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk).

Liên quan đến vấn đề này, ngày 16/8, Ủy ban nhân dân Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Hà Nội về tình trạng nuôi nhốt voi ở Vườn thú Hà Nội.

Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Vườn thú Nội và các đơn vị có liên quan xem xét nội dung đề xuất của Tổ chức Động vật Châu Á nêu trên, tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.