Vụ núi Nhỏ Vũng Tàu trông như sụt lún: Hơn 2.200m2 rừng bị xâm hại

BVR&MT – Lực lượng chức năng TP Vũng Tàu đã kiểm tra thực địa vụ cây xanh bị chặt hạ trên núi Nhỏ và xác định khoảng 2.200 m2 cây xanh trên đất rừng có dấu hiệu bị xâm hại.

Ngày 11-8, Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu- Phú Mỹ tiếp tục phối hợp cùng UBND phường 2, TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) và các cơ quan chuyên môn để làm rõ diện tích rừng thuộc đất lâm nghiệp có dấu hiệu bị chặt hạ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, hình ảnh một mảng sườn Núi Nhỏ, TP Vũng Tàu bị chặt hạ cây xanh khiến người dân địa phương quan tâm và chia sẻ trên mạng xã hội. Nhìn từ xa, sườn Núi Nhỏ như bị lõm xuống, một diện tích lớn trơ trọi nhìn thấy đất, đá, nhiều người còn lo lắng vì nhìn giống với một vụ sụt lún vừa xảy ra.

Hình ảnh cây xanh bị chặt hạ trên núi Nhỏ Vũng Tàu.

Có mặt tại khu vực Núi Nhỏ, phóng viên ghi nhận hàng chục cây xanh nằm ngổn ngang, gốc cây bị chặt hoặc cưa ngang thân, một số khác được chặt tỉa cành, những dấu vết còn rất mới.

Những cây bị chặt chủ yếu là thân nhỏ, cây bụi, một số ít cây đang trưởng thành. Từ khu vực này, sau khi cây xanh bị chặt và tỉa sẽ nhìn thấy Bãi Trước, TP Vũng Tàu. Điểm cuối của khu vực này được rào chắn bằng tôn.

Nhận được thông tin, Hạt kiểm lâm Vũng Tàu- Phú Mỹ đã mời người liên quan lên làm việc thì người này thông tin, diện tích đất được ông thuê lại, dự tính chặt tỉa cây để làm quán cà phê view biển, toàn bộ đều có giấy tờ với 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tuy nhiên thời điểm làm việc, người này chỉ cung cấp được 2 sổ đỏ.

Cây xanh bị chặt trơ gốc.

Theo tìm hiểu, đây là khu đất thuộc phường 2, TP Vũng Tàu, tổng diện tích của 2 sổ đỏ trên là 3.240 m2, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 cá nhân cùng ngày 6-8-1999.

Ngày 22-5-2015, 300 m2 đất nông nghiệp thuộc 2 sổ đều được Chi nhánh VP Đăng ký đất đai TP Vũng Tàu xác nhận chuyển mục đích sử dụng thành đất ở. Đến năm 2017, toàn bộ diện tích đất này được chuyển nhượng cho vợ chồng ông L.X.T và bà T.M.T.

Tuy nhiên, khi xác minh, đo đạc lại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một diện tích lớn cây bị chặt hạ, tỉa cành không nằm trong khu vực đất được cấp sổ đỏ mà thuộc đất lâm nghiệp.

Khu vực này nhìn xuống Bãi Trước, TP Vũng Tàu.

“Quá trình đo đạc, toàn bộ diện tích đất có cây bị chặt, tỉa cành khoảng 2.965 m2, đối chiếu với 2 sổ đỏ mà người liên quan cung cấp thì chỉ có 760 m2 đất nằm trong sổ đỏ, số còn lại khoảng 2.200 m2 đất nằm ngoài giấy tờ, thuộc phạm vi đất lâm nghiệp”, một nguồn tin cho hay.

Cũng theo tìm hiểu thì toàn bộ diện tích đất của hai sổ đỏ nói trên nằm trong ranh giới đất lâm nghiệp được UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu phê duyệt từ năm 2002 tại quyết định số 627 nhưng có sự chồng lấn vì trước đó (năm 1999) lại được cấp cho 2 cá nhân trên.

Được biết, trong ngày 11-8, Hạt kiểm lâm Vũng Tàu- Phú Mỹ sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ thiệt hại của cây rừng trên diện tích hơn 2.200 m2 để có cơ sở lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời phối hợp xác minh diện tích đất được cấp chồng lấn từ 2 “sổ đỏ” trên để có hướng xử lý theo quy định.