(Vụ Bản) Nam Định: Cần chấm dứt hoạt động của Trại lợn Hồng Thái nếu gây ô nhiễm môi trường

BVR&MT – Liên tục trong nhiều năm, Trại lợn với quy mô hàng nghìn con lợn không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khoẻ của người dân đang là lời phản ánh và kêu cứu của người dân các xóm 7, 8, 9 thôn Trình Xuyên, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định).

Người dân các xóm 7,8,9 thôn Trình Xuyên, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định) tha thiết mong được cơ quan báo chí vào cuộc giúp người dân và lên tiếng trước tình trạng gây ô nhiễm môi trường của Trại lợn thuộc Dự án lợn sạch Hồng Thái trên địa bàn này.

Theo thông tin của người dân, trang trại này hoạt động đã nhiều năm qua, quy mô hoạt động của trang trại lên đến hàng nghìn con lợn. Tuy nhiên, chưa biết hiệu quả thực sự của trang trại đến đâu và tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương ra sao, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường do trại lợn này gây ra càng ngày càng trầm trọng và kéo dài trong thời gian qua chưa có dấu hiệu được xử lý hoặc chấm dứt.

Đơn thư cho biết, trại lợn tạo ra mùi xú uế nồng nặc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sức khoẻ của người dân. Những hôm thời tiết nhẹ nhàng thì còn đỡ, nhưng những hôm nắng nóng gay gắt thì mùi xú uế nồng lên, xông thẳng vào nhà dân xung quanh, thậm chí người dân sống cách đó bán kính 1km còn bị ảnh hưởng.

Không những thế, người dân còn tố rằng, trại lợn này dù có hồ lọc, dù tuyên bố là có các hoạt động xử lý thải nhưng thực tế thì không phải như vậy hoặc không đảm bảo các quy chuẩn. vào ban đêm hoặc tranh thủ khi trời mưa gió, trại lợn này thường xuyên “tháo trộm” để nước thải chạy trực tiếp ra dòng sông Giang, trực tiếp xả thải ra môi trường.

Trong buổi gặp gỡ với phóng viên ngày 01/08/2023 hàng chục người dân có mặt tỏ ra bức xúc vì họ lo lắng đến sức khoẻ của bản thân và gia đình khi hàng ngày hàng tháng đều phải chịu mùi xú uế nồng nặc của chất thải từ trang trại lợn này. Cũng trong chiều 01/08, khi trời đổ mưa, người dân đã trực tiếp đưa phóng viên tìm được dòng nước thải đang chảy ra từ một hồ nước trong khuôn viên của trại lợn.

Phóng viên BVR&MT trực tiếp làm việc với người dân.

Để tìm hiểu và làm rõ về sự việc này, Phóng viên đã liên hệ làm việc với chính quyền địa phương là UBND xã Liên Bảo và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vụ Bản.

Trả lời về thông tin của người dân, ông Phạm Văn Đằng – Chủ tịch UBND xã xác nhận cho biết có nhận được các nội dung thông tin này của người dân. Lãnh đạo xã Liên Bảo cũng cho biết, từ năm 2020 đến nay địa phương đã nhiều lần làm việc, lập biên bản về vấn đề ô nhiễm môi trường mà người dân phản ánh tại trang trại lợn này.

Lãnh đạo UBND xã Liên Bảo tiếp nhận nội dung phản ánh của người dân.

Trả lời về việc xử lý tình trạng ô nhiễm nêu trên, ông Trần Văn Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Liên Bảo cho biết, Trại lợn này đã từng có thời gian thực hiện rất tốt các hoạt động về đảm bảo vệ sinh môi trường. Tuy nhiên sau này, do có một số trục trặc kỹ thuật và ảnh hưởng của sau đại dịch Covid nên vấn đề về vệ sinh môi trường của trại lợn này bắt đầu bị ảnh hưởng. Từ đó, bà con ngày càng bức xúc và phản ánh nhiều lần. Ông Hùng cũng cho biết, gần đây nhất vào ngày 21/07/2023 UBND xã Liên Bảo và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã làm việc và lập biên bản về việc này tại trại lợn Hồng Thái. Chính quyền địa phương đã yêu cầu phải chấm dứt tình trạng ô nhiễm trong thời gian từ 25-30 ngày. Nếu tình trạng không chấm dứt, xã Liên Bảo sẽ làm báo cáo gửi các cấp có thẩm quyền để vào cuộc xử lý.

Đặt câu hỏi về vấn đề này tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, ông Phạm Minh Thuận – Trưởng phòng, cho biết: Quan điểm của huyện cũng như phòng chuyên trách là sẽ kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nếu xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường từ Dự án Lợn sạch Hồng Thái. Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân và làm việc với cơ quan báo chí, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ có các văn bản báo cáo với cấp có thẩm quyền để có các hoạt động cụ thể như kiểm tra, quan trắc và đánh giá lại tác động môi trường, vấn đề đảm bảo vệ sinh môi trường của Trại lợn Hồng Thái. Nếu không đảm bảo quy định của pháp luật sẽ kiên quyết xử lý chấm dứt hoạt động này.

Trực tiếp về vấn đề chuyên môn, trả lời phóng viên, ông Vũ Tuấn Long – Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vụ Bản cho biết: Vào năm 2021, Trại lợn này bị ảnh hưởng và thu hồi một phần diện tích (của hồ điều hòa xử lý nước thải) để phục vụ cho dự án xây dựng đường 485. Do đó, việc xử lý thải của Trại lợn này bị ảnh hưởng dẫn đến việc quản lý nước thải chưa thực sự được tốt.

Trả lời về việc Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vụ Bản đã làm gì để đảm bảo đúng chức năng nhiệm vụ của mình, ông Long cho biết sau khi nhận được phản ánh của người dân thì đã tiến hành kiểm tra, giám sát. Trong thời gian tới, Phòng sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Ngũ Hải, với Trại lợn và yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Nếu phát hiện ra những hành vi vi phạm, sẽ kiên quyết xử lý, đồng thời có báo cáo với các cấp có thẩm quyền để có những quyết định dứt khoát nhằm chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường.

Mắc dù đã có nhiều biên bản làm việc của chính quyền địa phương và cam kết của ông Đặng Hồng Thái. Tuy nhiên tình trạng ô nhiễm vẫn không thay đổi.

Được biết, Trại lợn này thuộc Dự án Lợn sạch Hồng Thái, thuộc Công ty TNHH Ngũ Hải được phê duyệt dự án từ năm 2015, chủ trại lợn là ông Đặng Hồng Thái. Từ năm 2020 đến nay, đã có nhiều buổi làm việc, các biên bản làm việc của UBND xã Liên Bảo và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vụ Bản về tình trạng ô nhiễm môi trường theo phản ánh của người dân. Cùng với đó, ông Đặng Hồng Thái cũng đã có nhiều bản cam kết về việc khắc phục tình trạng xú uế, mùi hôi thối ô nhiễm môi trường của trại lợn.

Tuy nhiên, dù cam kết là thế, nhưng theo lời người dân nơi đây thì mọi thứ chỉ ổn định được thời gian ngắn, sau đó thì tình trạng lại tiếp diễn, mùi hôi thối nồng nặc vẫn đang đe doạ đến sức khoẻ đời sống sinh hoạt của người dân.

Liên tục trong nhiều năm, trang trại lợn Hồng Thái không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường và sức khoẻ của người dân các xóm 7,8,9 thôn Trình Xuyên, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản (tỉnh Nam Định).

Dưới trời mưa, nước thải trong hồ lọc của trại lợn chảy thẳng ra sống Giang. Tuy nhiên chủ trại lợn bao biện nói rằng đây là nước tràn ra chứ không phải cố ý tháo ra.

Có lẽ, đã đến lúc UBND xã Liên Bảo, UBND huyện Vụ Bản và UBND tỉnh Nam Định cần quyết liệt xem xét lại những kiến nghị, phản ánh này của người dân vì tình trạng kéo dài đã từ lâu. Cần phải nhanh chóng kiểm tra lại tính an toàn trong tác động bảo vệ môi trường, sự nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và nước thải trong hoạt động của Trại lợn Hồng Thái. Nếu gây ô nhiễm môi trường, nếu vi phạm các quy định của pháp luật thì cần kiên quyết xử lý để khắc phục. Nếu không thể khắc phục thì Trại lợn Hồng Thái cần chấm dứt hoạt động. Chúng ta không thể đánh đổi lợi ích kinh tế của một doanh nghiệp, một cá nhân để quên đi sức khoẻ và an toàn môi trường sống của người dân.

Phóng viên BVR&MT