Triển vọng từ than hoạt tính gáo dừa

BVR&MT – Gáo dừa từ phế phẩm của ngành nông nghiệp đã trở thành sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao

Tận dụng nguồn nguyên liệu từ gáo dừa – một phụ phẩm của quá trình chế biến quả dừa, Công ty TNHH XNK Cao Nguyên Bình Phước (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã tiên phong sản xuất than hoạt tính, tạo nên bước đột phá trong phong trào khởi nghiệp xanh.

Nguyên liệu dồi dào, có sẵn

Công ty Cao Nguyên Bình Phước ra đời với kỳ vọng giúp người sáng lập – chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng; ở xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú – làm giàu bằng phế phẩm quả dừa, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, xuất khẩu sản phẩm.

Qua tìm hiểu, nghiên cứu, chị Hằng nhận thấy gáo dừa khô có thể sản xuất than hoạt tính với nhiều ưu điểm vượt trội. Nguồn nguyên liệu này lại dồi dào, có sẵn trong nước nên chị đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất than hoạt tính, hướng đến xuất khẩu.

Sản xuất và đóng gói sản phẩm than hoạt tính từ gáo dừa tại Công ty TNHH XNK Cao Nguyên Bình Phước Ảnh: PHƯỚC HUY

Gáo dừa – phế phẩm nông nghiệp phổ biến ở nhiều nơi tại ĐBSCL, nhất là vùng trồng dừa nổi tiếng Bến Tre – được Công ty Cao Nguyên Bình Phước thu mua đưa về nhà máy làm nguyên liệu sản xuất than hoạt tính. Nguyên liệu thô này có độ cứng và chứa hàm lượng carbon cao nên sử dụng sản xuất than hoạt tính rất chất lượng.

Gáo dừa được đốt yếm khí, sau đó đưa vào máy xay mịn và trộn với nước cho nhuyễn. Máy sẽ tạo khuôn sản phẩm thành từng loại hình dạng tròn, vuông, lục giác… Sau đó, than được đưa vào lò sấy và đóng gói thành phẩm hoàn chỉnh.

Gáo dừa từ phế phẩm của ngành nông nghiệp đã trở thành sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao. Mỗi ngày, Công ty Cao Nguyên Bình Phước sản xuất khoảng 10 tấn than hoạt tính.

“Ưu điểm của sản phẩm làm từ gáo dừa này là không khói, không mùi gây hại, độ tro thấp, không dùng hóa chất. Than hoạt tính này mồi lửa nhanh, thời gian duy trì cháy lâu, nhiệt lượng cao, tỏa đều, không phát thải gây ảnh hưởng đến môi trường nên được các thị trường khắt khe như châu Âu, Mỹ, các nước Ả Rập… rất ưa chuộng” – chị Hằng cho biết.

Than gáo dừa của Công ty Cao Nguyên Bình Phước đã được các tổ chức trong và ngoài nước kiểm định, chứng nhận sản phẩm chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. “Khi ra nước ngoài, thấy sản phẩm “made in Vietnam” của mình trên kệ hàng, trong lòng tôi dậy lên niềm vui khó tả. Than gáo dừa của chúng tôi vừa giúp dọn dẹp rác thải nông nghiệp vừa tạo ra sản phẩm xuất khẩu mang thương hiệu Việt Nam. Quan trọng hơn, công ty đã tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động ở huyện Đồng Phú – quê nhà tôi” – chị Hằng tự hào.

Nhiều cơ hội phát triển

Để có nhiều đơn hàng, duy trì được việc làm cho người lao động, chị Hằng phải trực tiếp ra nước ngoài tìm thị trường. Chị phấn khởi: “Chúng tôi vừa có thêm đối tác mới ở châu Phi, có thêm đơn hàng để bảo đảm việc làm cho người lao động đến hết năm nay”.

Sản xuất và đóng gói sản phẩm than hoạt tính từ gáo dừa tại Công ty TNHH XNK Cao Nguyên Bình Phước Ảnh: PHƯỚC HUY

Ngoài xuất khẩu thu ngoại tệ, sản phẩm than hoạt tính còn mang tính cộng đồng cao. Đó là tận dụng được nguồn phế thải nông nghiệp – gáo dừa khô – nên không phải khai thác tài nguyên thiên nhiên, thân thiện với môi trường, kể cả trong quy trình sản xuất lẫn sử dụng. Đây là giải pháp làm tăng chuỗi giá trị cây dừa và tạo việc làm cho nhiều lao động.

Chị Nguyễn Thị Bé Nhỏ, công nhân làm việc tại Công ty Cao Nguyên Bình Phước được 3 năm, cho biết mức thu nhập mỗi tháng của chị từ 6-9 triệu đồng. “Công việc đều nên thu nhập của người lao động ổn định, giúp chúng tôi ổn định cuộc sống” – chị nhận xét.

Không chỉ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người dân địa phương, chị Hằng còn mong muốn phát triển công nghệ này ra các tỉnh lân cận nhằm tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp, tạo thành những sản phẩm có giá trị, đồng thời phát triển mô hình nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường. Do đó, chị đã mở rộng sản xuất sang tỉnh Bình Dương, thành lập thêm Công ty TNHH XNK Gia đình Việt Nam – chuyên sản xuất than viên nén, than hoạt tính từ gáo dừa. Xưởng sản xuất của công ty ở Bình Dương đặt tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Sản xuất và đóng gói sản phẩm than hoạt tính từ gáo dừa tại Công ty TNHH XNK Cao Nguyên Bình Phước Ảnh: PHƯỚC HUY

Công ty Gia đình Việt Nam cũng đã tạo việc làm ổn định cho gần 120 lao động địa phương, doanh thu xuất khẩu mỗi năm đạt hàng chục tỉ đồng. “Với tôn chỉ hoạt động “Vì cuộc sống xanh”, công ty quan tâm đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất nhằm thực hiện đúng cam kết với khách hàng: Không hóa chất, thân thiện với môi trường, không có hại cho sức khỏe con người” – chị Hằng khẳng định.

Từ ý tưởng ban đầu, với quyết tâm dám nghĩ dám làm và thực hiện hiệu quả, chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng là minh chứng cho sự thành công trong khởi nghiệp sáng tạo, khởi nghiệp xanh và khởi nghiệp từ nông nghiệp qua những kết quả thu được cũng như ý nghĩa của nó.

Hiện nay ở Việt Nam, than hoạt tính được rất ít doanh nghiệp sản xuất nên thị trường luôn trong tình trạng “cháy” hàng. Do đó, công ty của chị Hằng còn nhiều cơ hội phát triển hơn, cũng như mở ra nhiều triển vọng cho các doanh nghiệp khác.

Giảm giá thành nhờ nguyên liệu thiên nhiên

Nông nghiệp luôn là một trong những ngành đóng góp quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Ý tưởng làm giàu từ nông nghiệp đang là hướng đi được nhiều bạn trẻ lựa chọn do nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch trong xã hội ngày càng cao.

Hiện nay, các nước tiên tiến trên thế giới rất quan tâm đến than hoạt tính được sản xuất xanh. Những năm gần đây, các nhà nghiên cứu trong nước đã tìm cách sản xuất than hoạt tính bằng những nguyên liệu từ thiên nhiên. Việc này đã góp phần hạ giá thành đáng kể cho than hoạt tính Việt Nam.