Thời tiết ba miền trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có gì đáng lưu ý?

BVR&MT – Dự báo trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 10/9, nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực Bắc Bộ và diện rộng tại khu vực Trung Bộ đan xen giữa các đợt mưa.

Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), dự báo trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thời tiết tại 3 miền có khả năng diễn biến đan xen khi vừa có nắng và mưa dông gián đoạn.

Phó Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) – ông Nguyễn Đức Hòa cho biết trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 20/9, nhiệt độ trung bình tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C; các khu vực còn lại phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Trong thời kỳ dự báo trên, nắng nóng vẫn có khả năng xuất hiện cục bộ tại khu vực Bắc Bộ và diện rộng tại khu vực Trung Bộ đan xen giữa các đợt mưa. Riêng tại khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện những ngày có nắng nóng gay gắt cục bộ.

Đáng chú ý, về xu thế mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, ông Hòa cho biết trong thời kỳ dự báo trên, dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ.

Do vậy, dự báo tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông; có ngày xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung trong giai đoạn từ nay đến khoảng 10 ngày đầu tháng Chín.

Ngoài ra, ở Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên phạm vi cả nước.

Trước mắt, dự báo thời tiết thời kỳ từ ngày 1-10/9, nhiệt độ ở khu vực miền núi phía Bắc phổ biến từ 24,5 độ C đến 29,5 độ C; tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm. Tương tự, nhiệt độ ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến từ 27,5 độ C đến 29 độ C; tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm.

Cũng trong thời kỳ trên, nhiệt độ tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 27,5 độ C đến 29 độ C; tổng lượng mưa phổ biến từ 70-220mm. Tại khu vực Trung Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 27,5 độ C đến 289,5 độ C; tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50mm.

Khu vực Nam Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 28,5 độ C đến 29,5 độ C; tổng lượng mưa phổ biến từ 30-50mm. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ phổ biến từ 24-25 độ C; tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 27,5 độ C đến 28,5 độ C; tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 20/9, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ.

Theo đó, gió mùa Tây Nam có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân./.