Thành phố Hạ Long kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

BVR&MT- Tối 31/12, tại Quảng trường 30/10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (27/12/1993- 27/12/2023) và đón nhận Huân chương Lao động Hạng nhất. Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Thành phố Hạ Long được thành lập năm 1993 (theo Nghị định số 102-CP ngày 27/12/1993 của Chính phủ) trên cơ sở địa giới hành chính của thị xã Hồng Gai. Ngày 17/12/2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14, trong đó sát nhập toàn bộ huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển cho thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh.

Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, cùng với những thuận lợi, khó khăn thách thức, thành phố Hạ Long đã luôn quyết tâm, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, phát huy tinh thần “kỷ luật đồng tâm” của vùng đất mỏ, nỗ lực vượt khó vươn lên với những bước phát triển ngoạn mục hơn 3 thập niên qua.

Thành phố Hạ Long sở hữu nhiều tài nguyên và tiềm năng, lợi thế nổi trội nhất là công nghiệp khai thác chế biến than, thủy sản, đặc biệt năm 1994 Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới, mở ra cơ hội phát triển ngành du lịch, dịch vụ của thành phố.

Trong 3 năm qua, khi sát nhập huyện Hoành Bồ, mở rộng địa giới hành chính, thành phố Hạ Long luôn duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao so với bình quân của tỉnh và cả nước, trong đó có nhiều năm liên tiếp tăng trưởng hai con số. Mỗi năm đóng góp gần 50% tổng thu của tỉnh, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 14.000 USD, tăng gần 14 lần so với thời điểm thành lập thành phố cách đây 30 năm.

Đặc biệt từ năm 2003 đến nay, quy mô nền kinh tế tăng cao, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 14%; thu hút tổng vốn đầu tư toàn xã hội 10 năm gần đây đạt trên 423 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách tăng bình quân hàng năm trên 15%, đóng góp gần 50% tổng thu của tỉnh; tỷ trọng chi đầu tư phát triển luôn đạt trên 57% trong tổng chi ngân sách; hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư đồng bộ hiện đại, tạo kết nối liên thông tổng thể; nhiều công trình, dự án trọng điểm mang tính điểm nhấn.

Mức sống và chất lượng đời sống của nhân dân được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 14 nghìn USD, gấp 10 lần so với năm 2003 và gấp 3 lần bình quân chung của cả nước; thành phố không còn hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hạ Long đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển, đóng góp hiệu quả vào thành tựu chung của tỉnh Quảng Ninh và cả nước. Đồng chí khẳng định, những thành quả, “trái ngọt” đó không phải tự nhiên có được mà là kết quả của sự ươm trồng và vun đắp, sự cống hiến, hy sinh của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân thành phố Hạ Long.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị thành phố Hạ Long tiếp tục chung sức, đồng lòng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, biến thách thức thành cơ hội, chuyển khó khăn thành ý chí và quyết tâm hành động, vận dụng sáng tạo tư duy phát triển theo phương châm “tầm nhìn toàn cầu, hành động địa phương”.

Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng; hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm; lãnh đạo toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm.

Phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai trò chủ đạo, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ưu tiên thu hút công nghiệp xanh, công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghệ thông minh, thân thiện với môi trường.

Tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, phát triển kinh tế biển để tạo động lực tăng trưởng mới. Phát triển nhiều doanh nghiệp mạnh trong khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển sản phẩm chủ lực và xây dựng các thương hiệu sản phẩm của thành phố, tạo sự liên kết hiệu quả giữa các thành phần kinh tế.

Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông tổng thể, thúc đẩy kết nối vùng, liên vùng, nội vùng. Tuân thủ việc tổ chức thực hiện Quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó xác định rõ tính chất đô thị của thành phố, hình thái tổ chức không gian lãnh thổ mà tỉnh Quảng Ninh đã xác định là “một tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực”, cùng nhiều các giải pháp đồng bộ trong các khâu đột phá chiến lược đã được xác định.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hạ Long.

Ngay sau nghi lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với các tác phẩm âm nhạc viết về thành phố Hạ Long qua các thời kỳ, được xâu chuỗi liền mạch thành dòng lịch sử về quá trình phát triển của thành phố có chủ đề “Hạ Long hành trình phát triển – khát vọng, phồn vinh”, gồm 4 chương: Hạ Long – miền huyền thoại; Hồng Gai sáng niềm tin; Hạ Long – hành trình phát triển và Hạ Long – khát vọng phồn vinh.

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút tại khu vực Quảng trường 30/10.

Đình Trà