Ra mắt bộ hình ảnh truyền thông giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật

BVR&MT – Trong nỗ lực giảm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật ở Việt Nam, mới đây, Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp đã giới thiệu bộ thông điệp và hình ảnh sáng tạo hướng tới thay đổi hành vi người tiêu dùng. 

Bà Bùi Thúy Nga, Quản lý Chương trình Cấp cao, TRAFFIC Việt Nam, cho biết: “Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã vẫn còn tồn tại mặc cho hiểu biết của người dân Việt Nam đã tăng lên theo thời gian. Để giải quyết vấn đề này, Dự án của chúng tôi đang sử dụng khoa học hành vi để tác động đến hành vi của người mua, khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã trái pháp luật”.

Năm bộ thông điệp và hình ảnh được xây dựng dựa trên các yếu tố văn hóa địa phương, phù hợp với từng đối tượng. Cụ thể, với nhóm thầy thuốc trong lĩnh vực y học cổ truyền, tập trung khuyến khích họ sử dụng các dược liệu hợp pháp, an toàn và bền vững. Đồng thời khuyến khích người dùng nói chung nâng cao sức khỏe thông qua luyện tập thể dục thể thao thay vì sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã quý hiếm.

Hình ảnh truyền thông giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật.

Đối với các cơ quan nhà nước, các thông điệp và hình ảnh nhấn mạnh niềm tự hào dân tộc gắn liền với việc bảo vệ các loài hoang dã của Việt Nam. Đối với khách du lịch quốc tế, nhấn mạnh tính bất hợp pháp của việc mua các sản phẩm từ động vật hoang dã được pháp luật bảo vệ tại Việt Nam.

Với đối tượng trẻ em, Dự án tận dụng ảnh hưởng của thế hệ trẻ để khuyến khích các thành viên trong gia đình cũng như cộng đồng nói không với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật.

Các hình ảnh và thông điệp của Dự án sẽ được lan tỏa qua mạng xã hội, truyền thông tới các nhóm đối tượng mục tiêu qua trưng bày ngoài trời tại các điểm có mật độ lưu lượng giao thông cao, các sự kiện tương tác và các sáng kiến kết hợp với các đối tác, bao gồm các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức; các Hiệp hội du lịch, y học cổ truyền.

Bà Michelle Owen, Giám đốc Văn phòng Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp cho rằng sự tham gia của đại diện rất nhiều cơ quan, tổ chức đã nhấn mạnh sự ủng hộ của các bên liên quan cũng như tính thiết yếu của công tác giảm nhu cầu các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật. Qua đó cho thấy các bên đều mong muốn chứng kiến sự thay đổi trong xã hội đối với việc tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật.

Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, do Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT (MBFP) là chủ dự án, phối hợp với WWF, TRAFFIC và ENV thực hiện. Mục tiêu của Dự án là tăng cường cam kết, ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương; huy động sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân nhằm giảm nhu cầu và tình trạng tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật.

Hậu Thạch