Quảng Ngãi: Bãi biển An Vĩnh và Tịnh Kỳ ngập rác sau mưa lũ

BVR&MT – Mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về kéo theo hàng tấn rác thải tấp vào bờ biển ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu vực bờ biển thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, rác do sóng biển đánh vào bờ chất thành những đống lớn, bờ biển trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh. (Nguồn: VOV)

Sau những ngày mưa lớn, kéo dài, dọc bãi biển đoạn qua thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngập trong rác thải, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương.

Bãi biển thôn An Vĩnh như một vịnh nhỏ và là một trong những bãi biển đẹp của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, cứ vào mùa mưa lũ, rác thải từ thượng nguồn các dòng sông lại trôi về rồi dạt vào đây.

Ông Trần Văn Hồng, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, cho biết những ngày đầu rác ít, càng về sau càng nhiều. Rác theo nước lũ từ các nhánh sông khu vực lân cận đổ về biển, sau đó sóng lớn và triều cường mạnh đã cuốn theo các lớp rác nằm dưới sông Bài Ca (Cửa Sa Kỳ) rồi đẩy vào khu vực bờ biển này.

Rác thải các loại chất thành từng mảng, kết dài, ngổn ngang, bủa vây, bốc mùi hôi tanh rất khó chịu và ảnh hưởng tới cảnh quan, ô nhiễm môi trường.

Theo ông Đặng Lự, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, không chỉ có rác thải sinh hoạt mà còn có xác động vật, nhiều loại rác đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan bờ biển.

“Rác trôi dạt về đây nhiều nhất là sau các đợt mưa lũ, thường từ tháng Chín đến tháng 12. Lượng rác quá nhiều nên bà con không thể thu dọn được, chỉ thu gom xác động vật để giảm bớt mùi hôi, ô nhiễm,” ông Lự cho hay.

Tình trạng trên tại bãi biển An Vĩnh đã kéo dài nhiều năm qua, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân địa phương. Để khắc phục tình trạng này, ngoài việc hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường đô thị tỉnh Quảng Ngãi thu gom, xử lý rác định kỳ, địa phương cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thường xuyên ra quân thu gom, xử lý.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Tịnh Kỳ Võ Minh Vương cho biết do liên tục có mưa lớn nên Công ty Cổ phần Môi trường đô thị chưa thể tổ chức thu gom, xử lý số rác thải này.

Địa phương đã làm việc với đại diện Công ty và được biết ngay khi thời tiết tốt hơn, Công ty sẽ tổ chức thu gom rác thải. Ủy ban Nhân dân xã cũng đã có kế hoạch, nếu thời tiết thuận lợi, ngày 5/11 sẽ huy động cán bộ xã, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, nhân dân đồng loạt ra quân tiến hành thu gom, dọn dẹp, xử lý dứt điểm toàn bộ cây bèo và rác các loại tại bãi biển An Vĩnh, trả lại bờ biển sạch đẹp./.