Lễ hội tranh đầu pháo ở Cao Bằng 2023

BVR&MT – Ngày 21/2, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ hội tranh đầu pháo với nhiều hoạt động sôi nổi, phong phú. Đây là lễ hội lớn nhất ở khu vực các huyện miền đông tỉnh Cao Bằng.

Lễ hội tranh đầu pháo ở Cao Bằng 2023

Lễ hội tranh đầu pháo thị trấn Quảng Uyên gắn với các yếu tố về lịch sử, tâm linh của miếu Bách Linh. Miếu được xây từ thời Lý dưới chân núi Cốc Bó, đến thời nhà Nguyễn được xây dựng lại hoàn toàn theo kiến trúc thời Nguyễn. Trước cổng có tam quan, sân tiền đường, hậu đường và hậu cung, hoành phi, câu đối. Trên cổng khắc 3 chữ “Bách Linh miếu”, có đắp nổi con rồng uốn khúc, xây bằng gạch vồ (gạch thời Mạc), có bức trạm rồng ngậm ngọc, bên cạnh có chim phượng cùng long, ly tụ hội.

Phần đặc sắc nhất trong phần lễ là màn “khai quang” cho rồng mở mắt và lễ tế thần tại miếu Bách Linh. Lễ tế thần diễn ra long trọng với 4 đoàn rước kiệu. Đầu tiên là kiệu rước ảnh Bác Hồ, thứ hai là kiệu rước thần, thứ ba là kiệu pháo hoa, cuối cùng là kiệu rước lợn quay, phần thưởng cho đội thắng cuộc trong trò chơi cướp đầu pháo. Theo sau đoàn rước kiệu là đoàn rước rồng, sau khi làm thủ tục thắp hương tại miếu, đoàn rước rồng xuất phát đến Đền thờ Nùng Trí Cao, Đền thờ Trần Hưng Đạo, sau đó đi khắp phố tới từng nhà. Đi tới đâu rồng cũng được người dân tiếp đón rất nồng nhiệt, trang trọng.

Các tráng sĩ tranh đầu pháo tại lễ hội.

Đây là lễ hội truyền thống độc đáo với màn tranh pháo hoa đầu xuân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các xã thành lập đội tranh cướp chiếc vòng sắt được trang điểm bằng tua ngũ sắc rực rỡ, với quan niệm xã nào giành được chiếc vòng sẽ gặp may mắn, phát tài, phát lộc. Vì vậy, hội tranh đầu pháo luôn thu hút nhiều chàng trai khỏe mạnh đến tranh vòng cầu phúc. Kết thúc, đội xã Quốc Toản đoạt được đầu pháo năm 2023.

Lễ hội trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc nơi đây, được lưu giữ, truyền thụ qua nhiều thế hệ và mang đậm bản sắc, là biểu tượng linh thiêng của dòng chảy văn hóa truyền thống. Lễ hội mang ý nghĩa cầu mong một năm mới may mắn, phát tài, phát lộc.

Tháng 9/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định công nhận Lễ hội tranh đầu pháo thị trấn Quảng Uyên là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Lễ hội năm nay tổ chức các trò chơi dân gian như: lày cỏ, cờ tướng, tung còn, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố và các màn múa rồng, múa kỳ lân đặc sắc. Cùng với đó, các xã, thị trấn bày bán các sản vật địa phương, thi quay lợn; thi hát dân ca giao duyên; trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc mừng xuân, ca ngợi quê hương, đất nước.

Sơn Tinh