Lai Châu: Đảm bảo nước sinh hoạt nơi rẻo cao

BVR&MT – Nước sinh hoạt là nhu cầu cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Thời gian qua, xã Nậm Khao (huyện Mường Tè) nỗ lực đưa nước sinh hoạt đến với các bản, giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đến với các bản của xã Nậm Khao, ngoài chứng kiến cuộc sống người dân đổi thay, chúng tôi còn thấy nước sinh hoạt đã dẫn về từng bản, từng nhà. Dòng nước mát từ các khe, mó chảy về bể nước tập trung của bản trong niềm vui vỡ òa của bà con bởi giảm được gánh nặng, bớt nỗi lo khi hàng ngày phải đi lấy nước. Có nước dùng, người dân có thêm động lực xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trước đây, nước sạch là nỗi lo thường trực của người dân, vì cuộc sống đói nghèo, thiếu thốn nên dân bản không có điều kiện mua ống, thiết bị dẫn nước. Để có nước dùng, mỗi ngày bà con cuốc bộ hàng cây số đến nguồn nước mà đường đi không đơn giản, phải leo đồi, băng rừng, luồn qua bụi cây, nếu không cẩn thận, không chỉ xảy ra thương tích mà nước lấy được cũng trở nên công cốc. Để đảm bảo an toàn, người dân sử dụng thêm trâu, ngựa thồ về nhưng nước cũng chẳng được bao nhiêu. Vào ngày hè, thời tiết nắng nóng, nước ở các nguồn cạn dần, phải dùng tiết kiệm. Còn những hôm mưa lũ, nước đục ngầu, nước mưa trở thành nước sinh hoạt của người dân. Gian nan, vất vả, không có kinh phí mua ống dẫn, bà con tận dụng tre, nứa làm ống dẫn nước nhưng chỉ là giải pháp tạm thời, không hiệu quả.

Thấu hiểu nỗi vất vả của người dân, các công trình nước sinh hoạt được xây dựng theo nguồn vốn 30a/CP, 135/CP, xây dựng nông thôn mới, Đề án Phát triển kinh tế – xã hội vùng 3 dân tộc: Cống, Mảng, La Hủ… giúp 424 hộ dân ở 4 bản của xã tiết kiệm thời gian, sức lực, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các công trình được xây dựng trong khu dân cư với mỗi bể dài từ 2 – 4m, cao, rộng 2m, ống dẫn bằng sắt, nhựa, nối từ nguồn chảy vào bể. Nước về bản, bà con chỉ mất vài bước chân đến các bể là lấy được nước về sinh hoạt. Hộ nào khá giả thì mua téc đựng nước, xây bể riêng, lắp công-tơ, ống dẫn nước về nhà.

Có nước về bản, người dân xã Nậm Khao thuận tiện trong sinh hoạt.

Ông Lò Xì Bầu (bản Lãng Phiếu) chia sẻ: Từ khi nước sinh hoạt về bản, cuộc sống của người dân đã đổi khác. Không chỉ có nước dùng thường xuyên trong sinh hoạt mà việc chăn nuôi, trồng trọt thuận lợi hơn trước. Bà con có điều kiện tập trung phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, cải thiện cuộc sống.

Giảm gánh nặng về nước sinh hoạt, Nhân dân trong xã tích cực xóa đói giảm nghèo. Từ sản xuất 1 vụ nay tăng lên 2 vụ/năm, chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa, nhiều mô hình gia trại hình thành. Xã còn đầu tư xây dựng 5 công trình thủy lợi, đảm bảo tưới tiêu cho 261ha cây lương thực. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 62,5% (theo tiêu chí mới), thu nhập bình quân đạt 24 triệu đồng/người/năm 2021.

Có nước, người dân các bản chủ động vệ sinh bể nước, thường xuyên thay nước… Ở khu vực đầu nguồn, phát dọn bụi rậm, không xả, vứt rác, không chăn thả gia súc. Bà con còn thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, chất lượng công trình nước sinh hoạt, nếu phát hiện sự cố thông báo kịp thời cho xã để xử lý. Ngoài ra, xã còn vận động dân bản bảo vệ, phát triển rừng để giữ nguồn nước.

Anh Chang Văn Hân – Chủ tịch UBND xã cho biết: Đảm bảo nước sinh hoạt, xã khuyến khích người dân sử dụng hợp lý, thường xuyên vệ sinh bể nước. Đồng thời, tham mưu với UBND huyện đầu tư xây dựng, tu sửa, xử lý kịp thời sự cố xảy ra.