Kịp thời dập tắt một vụ cháy rừng phòng hộ ở vùng cao Nà Nhạn

BVR&MT – Hiện trường vụ cháy rừng xảy ra trên diện tích rừng phòng hộ và rừng tái sinh đã bị người dân ngang nhiên chặt phá từ đầu tháng 1/2022. Trong khi vụ việc phá rừng chưa được xử lý triệt để thì tại lại tiếp tục xảy ra vụ cháy rừng.

Sáng 9/4, chính quyền xã Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) xác nhận thông tin, vào khoảng 12 giờ ngày 8/4 tại diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn bản Nà Nọi 2 (xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), thuộc Tiểu khu 696, khoảnh 6, lô 4 theo bản đồ quy hoạch 3 loại rừng được UBND tỉnh Điện Biên phê duyệt theo Quyết định số 1208, đã xảy ra một vụ cháy rừng.

Một góc hiện trường vụ cháy rừng tại bản Nà Nọi 2 (xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), nhìn từ lõi hiện trường vụ cháy. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Bà Lường Thị Thúy, Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết: Khi nhận được nguồn tin vụ cháy rừng, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tại chỗ và người dân các bản Nà Nọi 1 và Nà Nọi 2 tiến hành dập đám cháy. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để lây ra các diện tích rừng lân cận.

Được biết, hiện trường vụ cháy rừng xảy ra trên diện tích rừng phòng hộ và rừng tái sinh đã bị người dân ngang nhiên chặt phá từ đầu tháng 1/2022. Trong khi vụ việc phá rừng chưa được xử lý triệt để thì tại hiện trường lại tiếp tục xảy ra vụ cháy rừng.

Ghi nhận tại hiện trường vào trưa 9/4, trên diện tích khoảng 8 ha rừng tái sinh và phòng hộ bị người dân chặt phá vào tháng 1/2022 đã bị cháy trụi, trơ cành, gốc cây đen nhẻm; thân cây với nhiều loại kích thước khác nhau nằm la liệt trên đỉnh đồi, lưng đồi và bạt ngàn vùng “yên ngựa”. Trong diện tích rừng đã bị cháy tích tụ một lớp tro bụi dày, mỗi lần gió to xuất hiện thì cuốn theo bụi mù tỏa khắp một diện tích rộng lớn. Tại nhiều nơi, vẫn còn những thân cây còn cháy, bốc khói âm ỉ.

Trong sáng 9/4, đại diện chính quyền xã Nà Nhạn, lực lượng Kiểm lâm của Hạt kiểm lâm thành phố Điện Biên Phủ và Công an thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã phối hợp, trực tiếp có mặt tại hiện trường để tiến hành xác minh, đo đạc hiện trường, đánh giá thiệt hại, điều tra nguyên nhân. Xác minh ban đầu, đã có 3,8 ha rừng quy hoạch rừng phòng hộ bị cháy tại tiểu khu 696, khoảnh 6, lô 4. Toàn bộ diện tích cháy này đã bị cưa, chặt vào đầu tháng 1/2022. Mức độ thiệt hại cháy toàn bộ cây đã bị phá từ trước. Vụ cháy rừng này có dấu hiệu đốt để hủy hoại hiện trường phá rừng.

Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) là xã vùng ngoài lòng chảo Mường Thanh (tỉnh Điện Biên), có diện tích tự nhiên hơn 7.000ha, trong đó diện tích có rừng gần 3.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt hơn 41%. Nhiều năm qua, địa bàn xã Nà Nhạn được ngành Kiểm lâm tỉnh Điện Biên xác định là “điểm nóng” về thực trạng phá rừng. Tại địa bàn này, hàng năm, cứ vào tháng 11 trở đi cho đến tháng 3 năm sau, người dân ở các bản vùng cao trên địa bàn lại bắt tay vào việc phát nương để lấy diện tích đất canh tác làm nương rẫy.

Điều đáng quan ngại là do công tác quản lý, bảo vệ rừng của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng còn buông lỏng nên những năm qua nhiều diện tích rừng tái sinh, cây rừng lâu năm ở địa bàn xã này đã bị người dân phát vén, phát trắng, chặt hạ công khai, khiến nhiều diện tích rừng bị mất, giảm tỷ lệ che phủ rừng, nguy cơ “trọc hóa” các diện tích đồi, núi càng lớn.

Bà Lường Thị Thúy, Chủ tịch UBND xã Nà Nhạn (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) cho biết, hiện nay là thời gian cao điểm xảy ra nắng nóng và thực trạng đốt nương trên địa bàn. Để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy rừng, chính quyền địa phương sẽ tăng cường cán bộ xuống cơ sở tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống cháy rừng, đặc biệt là đối với các tuyến rừng phòng hộ xung yếu.