Kiên Giang: Bắt 2 đối tượng săn động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam

BVR&MT – Do hết mồi nhậu, hai đối tượng ở Kiên Giang vào rừng để bắt chim, cò về nhậu tiếp, trong đó có loài thú nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

6 cá thể chim cổ rắn là loài thú nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1, 1B được quy định trong Sách đỏ Việt Nam.

Sáng 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hồ Văn Ngoan (29 tuổi) và Nguyễn Văn Vẹn (37 tuổi), cùng trú ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trước đó, khoảng 23 giờ đêm 12/8, trong lúc nhậu tại nhà thì hết mồi, Ngoan rủ Vẹn vào rừng để bắt chim, cò về nhậu tiếp. Chuẩn bị dụng cụ xong, cả hai đi bộ vào khu vực máng chim thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng. Tại đây, Ngoan dùng sào tre dài khoảng 3m đập chim, cò đang ngủ trên cây rơi xuống đất để Vẹn lượm bỏ vào bao.

Đối tượng Hồ Văn Ngoan.

Đến khoảng 1 giờ sáng 13/8, lực lượng tuần tra của Vườn Quốc gia U Minh Thượng phát hiện 2 đối tượng đang săn bắt động vật rừng nên tổ chức truy đuổi và bắt giữ Hồ Văn Ngoan cùng bao tải nặng 37,5 kg chứa 35 cá thể động vật đã chết gồm: diệc lửa, còng cọc, diệc xám, cò trắng… đáng chú ý trong đó có 6 cá thể chim cổ rắn (hay còn gọi là điên điển), là loài thú nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1, 1B được quy định trong Sách đỏ Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Văn Vẹn.

Do vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đơn vị Vườn Quốc gia U Minh Thượng đã lập biên bản và chuyển giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện U Minh Thượng điều tra xử lý theo quy định. Quá trình xác minh, Cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc với Nguyễn Văn Vẹn. Tại cơ quan Công an, cả Ngoan và Vẹn đều thừa nhận hành vi của mình.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng đang khẩn trương trưng cầu giám định mẫu vật, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.