Khai mạc Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18

BVR&MT – Tối qua, tại Hà Nội, Bộ NN&PTNT đã khai mạc Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP lần thứ 18; trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Fesival làng nghề Việt Nam năm 2022 được tổ chức từ ngày 2-6/11.

Với quy mô 150 gian hàng, Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 trưng bày các nông đặc sản và hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản và các làng nghề, phố nghề truyền thống từ 22 tỉnh, thành phố.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP lần thứ 18.

Ngay trong ngày khai mạc, các gian hàng tại hội chợ đã thu hút đông khách tham quan. Sản phẩm tham gia trưng bày đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên, sản phẩm hữu cơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan chia sẻ: Việt Nam có hàng ngàn làng nghề truyền thống lâu đời, với lớp lớp các thế hệ nghệ nhân, thợ giỏi. Từ những nguyên liệu thô sơ, các nghệ nhân, thợ giỏi với sự khéo léo, tỉ mỉ, tài hoa đã tạo ra những sản phẩm mang lại cho người xem rất nhiều cảm xúc.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, mỗi người trong chúng ta không nên nhìn những sản phẩm thủ công mỹ nghệ một cách thông thường mà hãy lắng đọng, suy tư để cảm nhận được hồn, cốt, tinh hoa của sản phẩm, tác phẩm, cao hơn là làng nghề tạo ra nó.

Cùng với Lễ khai mạc, là lễ trao giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2022 với 48 giải thưởng nhằm tôn vinh, khơi dậy và khuyến khích các tác giả là nghệ nhân thợ giỏi từ các làng nghề, phố nghề, qua đó góp phần vào việc bảo tồn và phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc với .

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến hành công bố và trao giải thưởng cho các tác phẩm, tác giả đạt giải trong Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị Khai mạc Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 – năm 2022.

Theo đó, 1 giải Đặc biệt thuộc về sản phẩm bàn ăn mây tre của tác giả Kha Văn Thương (Nghệ An). 5 sản phẩm đạt giải Nhất gồm: Chào mào hót (chạm bạc) của tác giả Quách Phan Tuấn Anh (Hà Nội); Sản phẩm cây lúa (điêu khắc gỗ) của tác giả Vũ Văn Hoan (Hưng Yên); Bộ bàn ghế lưu thủy (gốm sứ) của tác giả Hoàng Long (Hà Nội); Đôi chim sếu (chỉ vải) của tác giả Lê Văn Nguyên (Hà Nội) và sản phẩm Lọ hoa trang trí (tre nứa) của tác giả Hồ Mai Hương (Hà Nội).

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng trao 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 17 giải Khuyến khích cho các sản phẩm đạt giải và công nhận 196 tác giả tham gia Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2022.

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn cho biết: Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam là sự kiện được Bộ NN-PTNT tổ chức thường niên 2 năm một lần.

Đến nay, đây là hội thi duy nhất mang tính Quốc gia, được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích, tôn vinh, phát huy ý tưởng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam; tạo môi trường để các nghệ nhân, thợ giỏi giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, kết nối xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm… Từ đó, góp phần vào việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, lan toả các giá trị truyền thống đến người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sơn Tinh 

Tags: ,
CHIA SẺ