Hải Dương: Quy mô Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa thu lớn nhất từ trước tới nay

BVR&MT – Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 của Ban Tổ chức Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 vào chiều 30/8.

Các đại biểu thảo luận, triển khai kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023

Theo đó, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm nay có quy mô 65 gian hàng. Trong đó, 35 gian hàng của tỉnh Hải Dương và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, 30 gian hàng của các tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Đặc biệt, tuần văn hóa năm nay được tổ chức ở vị trí đê sông Thương phía trước đền Kiếp Bạc. Tại đây sẽ có các mô hình chủ điểm về đặc sản địa phương, nông sản tiêu biểu, làng nghề thủ công, ảnh đẹp về văn hóa, du lịch Hải Dương, ảnh về khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trên hành trình trở thành di sản thế giới… nhằm quảng bá, tạo điểm nhấn check in cho du khách.

Tại cuộc họp, đại diện các phòng chức năng của UBND 12 huyện, thị xã, thành phố nhất trí tham gia các gian hàng bảo đảm đúng tiến độ, nội dung sản phẩm, tiến độ thời gian Ban Tổ chức đề ra.

Tuần Văn hóa, Du lịch và xúc tiến thương mại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2023 được tổ chức từ ngày 30/9 – 3/10. Tại sự kiện sẽ trưng bày các sản phẩm du lịch, giới thiệu các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đặc trưng trong và ngoài tỉnh. Sự kiện này sẽ tạo cơ hội để du khách tìm hiểu văn hóa, lịch sử, sản phẩm du lịch nhằm kích cầu, quảng bá, xúc tiến du lịch và thương mại của tỉnh Hải Dương; thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa Hải Dương với các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng, các tỉnh phía bắc.