Dự báo thời tiết 20/4: Nắng đổ lửa phủ khắp Bắc và Trung Bộ

BVR&MT – Dự báo thời tiết ngày 20/4, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Các khu vực trên có độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-55%.

Phía Đông Bắc Bộ từ ngày 21/4 có nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt ở phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/4, từ ngày 24/4 nắng nóng dịu dần. Phía Đông Bắc Bộ ngày 22/4 có nắng nóng diện rộng, từ ngày 23/4 nắng nóng giảm dần.

Nhiều nơi ở Bắc và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt. Ảnh: Hoàng Hà

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/4:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ, có nơi trên 40 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 29-31 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội

Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ; cao nhất 32-34 độ.

NGUỒNvietnamnet.vn
Tags:
CHIA SẺ