Đặc sắc Lễ hội đình Lục Nà – Bình Liêu

BVR&MT – Ngày 25-26/2, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ hội đình Lục Nà tại đình Lục Nà (thôn Bản Cáu, xã Lục Hồn) với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc.

Đình Lục Nà được xây dựng vào thời Hậu Lê. Đình thờ Thành Hoàng làng Hoàng Cần là một vị tướng anh hùng có công ngăn cản sự xâm lược của phương Bắc, bảo vệ làng, bảo vệ đất nước. Lễ hội đình Lục Nà được tổ chức hằng năm là dịp để nhân dân Bình Liêu tỏ lòng tưởng nhớ công lao của Thành Hoàng làng Hoàng Cần và cảm ơn các vị thần núi, thần sông, thổ công, thổ địa.

Lễ hội đình Lục Nà năm 2024 diễn ra vào ngày 25-26/2 (tức 16-17 tháng Giêng), được tổ chức theo nghi thức lễ hội truyền thống gồm phần lễ và phần hội. Theo đó, phần lễ gồm các nghi lễ rước sắc phong, lễ tế thần, lễ giã đình truyền thống.

Phần hội gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc diễn ra tại sân đình Lục Nà như: Chương trình Ngày thơ Việt Nam với chủ đề “Xuân biên cương” (ngày 24/2); Giao lưu hát then – đàn tính giữa huyện Bình Liêu và Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng (ngày 25/2); Chọi chim họa mi, chào mào hót đấu (ngày 25/2).

Cùng với đó, các hoạt động thi đấu thể thao dân tộc (đẩy gậy, tung còn, kéo co, bắn nỏ) và trò chơi dân gian (nhảy bao bố, sáy mả, đi cà kheo…) sẽ diễn ra từ 23-26/2; giải Bóng đá Cúp Đình Lục Nà từ ngày 20-26/2 tại sân vận động xã Lục Hồn. Ngoài ra, trong các ngày diễn ra lễ hội sẽ có các gian hàng bày bán các sản phẩm OCOP Bình Liêu và các địa phương của tỉnh.

Lễ hội đình Lục Nà tổ chức thường niên nhằm tôn vinh, bảo tồn di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Bình Liêu. Đồng thời, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Đây cũng là dịp để huyện Bình Liêu tiếp tục quảng bá, giới thiệu, lan tỏa hình ảnh, vẻ đẹp về vùng đất, văn hóa của địa phương với du khách bốn phương, thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng, kinh tế – xã hội của huyện nói chung.

Sơn Tinh