Chủ tịch nước cùng kiều bào thả cá tiễn ông Táo

BVR&MT – Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân, lãnh đạo TP Hà Nội và kiều bào về nước vui xuân thực hiện nghi thức thả cá chép tại ao cá Bác Hồ.

Chủ tịch nước cùng phu nhân và bà con kiều bào thả cá chép.

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Xuân quê hương 2018 – Việt Nam rạng ngời tương lai”, chiều nay (22 tháng Chạp) tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng phu nhân và đông đảo bà con kiều bào đã thực hiện nghi thức thả cá chép tại ao cá Bác Hồ (khu di tích Phủ Chủ tịch).

Trước đó, Chủ tịch nước cùng đoàn cũng thực hiện nghi thức dâng hương tại Điện Kính Thiên, tham gia nghi lễ thả chim phóng sinh và dâng hương tại nhà thờ Bác Hồ.

Chủ tịch nước trò chuyện với bà con kiều bào tại Hoàng thành Thăng Long.

Theo chương trình, vào lúc 20h tối nay, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Chủ tịch nước sẽ chúc Tết kiều bào, đánh trống khai hội xuân và chương trình giao lưu nghệ thuật với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.

Chủ tịch nước và kiều bào dâng hương tại Điện Kính Thiên.

Với gần 4,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn quan tâm và hướng về quê hương. Đặc biệt trong những ngày lễ, Tết cổ truyền của dân tộc, tình cảm đó lại càng được nhân lên gấp bội.

Chủ tịch nước và phu nhân chụp ảnh lưu niệm cùng bà con kiều bào.