Chủ tịch Hà Nội: Phải giữ tinh thần quyết liệt như lúc thu hồi dự án chậm tiến độ

BVR&MT – Dẫn chứng việc huyện Mê Linh đã thu hồi được nhiều dự án treo và giải quyết đất dịch vụ cho dân, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho rằng cán bộ phải quyết liệt, sát từng việc như vậy.

Chiều 28/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh và Sóc Sơn sau kỳ họp Quốc hội.

Phát biểu tại đây, cử tri Phạm Anh Tuấn (thị trấn Quang Minh, Mê Linh) cho biết, được sự quan tâm của các cấp ngành, đại biểu Quốc hội, một số khó khăn, vướng mắc của huyện Mê Linh tồn tại nhiều năm dần được tháo gỡ.

Theo ông Tuấn, một trong những khó khăn kéo dài nhiều năm như vấn đề giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện, đến nay đã có cơ chế, chính sách tháo gỡ. Các dự án chậm triển khai có chuyển biến tích cực.

Cử tri Trần Nguyễn Ngọc đề nghị TP cho phép tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các dự án chưa được triển khai. Ảnh: Quang Phong

Cử tri Phạm Anh Tuấn cho biết, Đảng viên và nhân dân huyện Mê Linh rất phấn khởi, đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy và sự quan tâm, trách nhiệm của các Đại biểu Quốc hội, đặc biệt là Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã thấu hiểu nỗi vất vả của nhân dân huyện Mê Linh.

Cử tri Trần Nguyễn Ngọc (xã Đại Thịnh, Mê Linh) đề nghị Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh xem xét, chỉ đạo cho phép huyện Mê Linh tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở các dự án chưa được triển khai. Điều này tạo điều kiện cho huyện có thêm nguồn ngân sách đầu tư hạ tầng kỹ thuật và góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Đồng tình với ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đánh giá, thời gian qua huyện Mê Linh là một trong những địa phương của Hà Nội thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có kết quả về thu hồi các dự án treo, chậm tiến độ, đặc biệt là giải quyết đất dịch vụ cho dân.

“Huyện phải tiếp tục phải giữ tinh thần quyết liệt như lúc giải quyết đất dịch vụ cho dân hay thu hồi dự án chậm tiến độ. Chậm một ngày lãnh đạo huyện nhắn đỏ cả máy. Phải sát từng việc một như vậy!”, Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh.

Chủ tịch TP. Hà Nội cũng thông tin đến cử tri về quá trình, tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô. Ông Thanh cho biết, kể từ khi Quốc hội ra nghị quyết đến ngày khởi công tuyến đường là tròn một năm.

“Để có điều kiện khởi công, thành phố đã giải phóng mặt bằng vượt kế hoạch đề ra. Chưa đầy 1 năm mà thành phố hoàn thành khối lượng công việc lớn như vậy là kết quả chưa từng có”, ông nói.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, được như vậy là do sự vào cuộc quyết liệt của 7 quận, huyện có dự án đường Vành đai 4 đi qua, trong công tác giải phóng mặt bằng.

“Đặc biệt là có sự đồng tình ủng hộ của tuyệt đại đa số người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4”, ông Thanh nói.

NGUỒNvietnamnet.vn
Tags:
CHIA SẺ