2.023 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia đại xoè tại Lễ hội Mường Lò 2023

BVR&MT – Lễ hội Văn hóa – Du lịch Mường Lò năm 2023 sẽ khai mạc lúc 20 giờ ngày 30/9 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái với chương trình nghệ thuật đặc sắc “Mường Lò – Tinh hoa miền di sản” và màn đại xòe đoàn kết gồm 2.023 nghệ nhân, diễn viên quần chúng tham gia.

Theo Ban tổ chức, sẽ có 30 hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa – Du lịch Mường Lò và Ngày hội Văn hoá các dân tộc Yên Bái. Trong đó, 16 hoạt động được tổ chức ở quy mô cấp thị xã là diễu hành đường phố; Sự kiện thời trang 9 Fashion Show; Lễ hội rước đèn Trung thu lần thứ 3; Không gian Ngày hội văn hóa các dân tộc; Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc; Không gian chợ phiên Mường Lò; bay dù lượn khám phá thung lũng Mường Lò; Hội chợ thương mại, ẩm thực và trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP.

14 hoạt động tại các xã, phường gồm: Tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, lễ hội tại địa phương; các hoạt động du lịch khám phá, trải nghiệm phục vụ du khách…

Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đang phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện khẩn trương xây dựng kịch bản chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mường Lò – Tinh hoa miền di sản” và giao cho cơ quan chuyên môn xây dựng kịch bản Lễ khai mạc, sơ đồ chỗ ngồi đại biểu tại lễ khai mạc, xây dựng phương án bố trí ăn, ngủ cho khoảng 200 đại biểu khách mời.

Các hoạt động Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò đã diễn ra từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10/2023. Đến thời điểm này, đã có một số hoạt động tổ chức thành công như: Giải thi đấu các môn thể thao dân tộc, sự kiện thời trang 9 Fashion Show… Qua đó, giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của các địa phương trong tỉnh để thu hút khách du lịch trong và ngoài địa bàn. Góp phần nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc: Thái, Mường, Khơ mú trong vùng Mường Lò.

Theo báo cáo của ngành Văn hóa-du lịch và thể thao tỉnh, 8 tháng qua, Yên Bái ước đón phục vụ 1.285.000 lượt du khách (đạt 85,6% kế hoạch; tăng 22,8% so cùng kỳ năm 2022); khách quốc tế đạt 58.625 lượt; doanh thu ước đạt gần 1.028 tỷ đồng (đạt 76,1% kế hoạch, tăng 49,9% so cùng kỳ). Việc tổ chức các lễ hội, hoạt động du lịch đặc sắc nhằm đưa Yên Bái trở thành điểm đến yêu thích trên hành trình khám phá Tây Bắc, góp phần hoàn thành kế hoạch của tỉnh đón 1,5 triệu lượt khách du lịch trong năm 2023.

Hậu Thạch