19 công dân Việt Nam bị thương trong vụ cháy nổ nhà máy ở Đài Loan

BVR&MT  – Hỏa hoạn bùng phát ngày 22/9 tại một nhà máy sản xuất ở huyện Bình Đông. Do ngọn lửa gây ra các vụ nổ làm sập kết cấu tòa nhà nên nhiều lính cứu hỏa và nhân viên nhà máy đã bị mắc kẹt.

Hiện trường vụ cháy nổ nhà máy ở Bình Đông, Đài Loan, Trung Quốc, ngày 23/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã ngày 24/9 đưa tin 10 người đã thiệt mạng và gần 100 người bị thương trong vụ cháy nổ tại một nhà máy ở miền Nam Đài Loan (Trung Quốc).

Có 4 lính cứu hỏa nằm trong số những người thiệt mạng.

Hỏa hoạn bùng phát ngày 22/9 tại một nhà máy sản xuất ở huyện Bình Đông. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan cứu hỏa địa phương đã triển khai đội cứu hỏa đến hiện trường.

Do ngọn lửa gây ra các vụ nổ làm sập kết cấu tòa nhà nên nhiều lính cứu hỏa và nhân viên nhà máy đã bị mắc kẹt.

Liên quan đến vụ cháy nổ này, ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã chủ động, tích cực liên hệ với các cơ quan chức năng Đài Loan để xác minh thông tin và tìm hiểu khả năng có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng trong vụ việc.

Thông tin ban đầu cho biết, đến sáng 23/9, có 3 công dân bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và 16 công dân bị thương nhẹ.

Những người bị thương đều đã được đưa tới bệnh viện điều trị và một số hiện đã được xuất viện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, thăm hỏi các công dân bị thương và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc theo số điện thoại +886 933262836 hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao tại số điện thoại +84 981 84 84 84./.