Yên Bái: Cháy hàng nghìn m2 rừng do đốt nương

BVR&MT – Ngày 26/11, UBND huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái) cho biết đơn vị vừa huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ dập tắt cháy rừng tự nhiên sản xuất xảy ra tại khu vực khe Nà Định thuộc thôn Nà Đình (xã Ngọc Chấn).

Theo nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy được xác định là do gia đình ông Phan Văn Minh và bà Lù Thị Yểng (ở thôn Thái Y, xã Ngọc Chấn). Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 25/11, gia đình ông Minh khai thác gỗ rừng trồng tại khu đất do hộ gia đình canh tác ở khe Nà Định. Sau khai thác, gia đình dọn thực bì, đốt nương để trồng mới.

Vụ cháy rừng tại thôn Nà Định, xã Ngọc Chấn.

Do chủ quan, lửa đã cháy lan sang diện tích rừng tự nhiên sản xuất liền kề. Hai vợ chồng ông Minh lập tức cố gắng khống chế đám cháy. Tuy nhiên do thời tiết hanh khô, thực bì dày nên đám cháy vẫn không dừng lại. Ông Minh đã gọi điện báo trưởng thôn và xã.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động các lực lượng và nhân dân tham gia chữa cháy. Thời điểm này lửa đã lan rộng, vị trí lại khó tiếp cận, nguy cơ rất cao cháy lan sang diện tích rừng của các xã Cảm Nhân, Xuân Long. Do đó, UBND xã Ngọc Chấn đã báo cáo về huyện đề nghị chi viện.

Nhận được tin báo, huyện Yên Bình huy động tối đa các lực lượng, phương tiện hỗ trợ chữa cháy khẩn cấp và trực tiếp đến hiện trường chữa cháy. Đến 22h30 cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo thống kê, diện tích rừng tự nhiên sản xuất tại khu vực khe Nà Định bị cháy khoảng 7.000 m2.

Sau khi dập tắt đám cháy, huyện Yên Bình chỉ đạo xã Ngọc Chấn, Hạt Kiểm Lâm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng gia đình ông Phan Văn Minh báo cáo tình hình thiệt hại; đề xuất các biện pháp khắc phục, loại cây trồng thay thế.

Đồng thời, huyện cũng chỉ đạo xã Ngọc Chấn và các cơ quan liên quan tiếp tục làm tốt công tác tham mưu ứng phó cháy rừng trong mùa khô hanh; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền vận động, cảnh báo người dân nguy cơ cháy rừng và không được đốt nương trong rừng.

Sơn Tinh

Tags: ,
CHIA SẺ