Xử lý cán bộ, cá nhân khai thác đất trái phép ở Thái Nguyên

BVR&MT – Đất san lấp trên địa bàn khan hiếm, nhu cầu và giá tăng cao dẫn đến tình trạng khai thác đất trái phép diễn ra ở nhiều nơi. Thời gian qua, cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã xử lý nhiều cán bộ, cá nhân liên quan đến khai thác đất trái phép. Qua đó, đã cơ bản ngăn chặn được tình trạng khai thác đất nói riêng, khoáng sản trái phép nói chung.

Đêm ngày 25/10, C05 tạm giữ hàng chục phương tiện khai thác đất trái phép tại xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên).

Đêm 25/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an đã bắt quả tang vụ khai thác đất với quy mô lớn tại xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, thành phố Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), tạm giữ hàng chục đối tượng liên quan và 17 máy xúc, ô-tô chở đất cỡ lớn tại hiện trường hoặc đang trên đường vận chuyển đất đi tiêu thụ.

Về vụ việc này, lãnh đạo thành phố Phổ Yên cho biết, hiện nay cơ quan công an đang làm rõ vi phạm, sai phạm của những người có liên quan. Trong trường hợp cán bộ lãnh đạo, cán bộ liên quan đến quản lý khoáng sản tại xã Minh Đức không đến mức xử lý hình sự, thì sẽ bị địa phương xử lý nghiêm khắc về hành chính.

Ngày 8/11, các cơ quan có thẩm quyền thành phố Phổ Yên tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Công Đặng Văn Tỵ và Phó Chủ tịch xã Thành Công Dương Văn Hùng trong vòng 15 ngày để làm rõ trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng khai thác đất trên địa bàn xã.

Lãnh đạo thành phố Phổ Yên chia sẻ, hiện nay và tới đây, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường chỉ đạo phòng, ban chức năng, chính quyền các xã, phường kiểm tra, nắm bắt tình hình, kiên quyết ngăn chặn khai thác đất trái phép. Nếu phát hiện khai thác đất trái phép ở địa bàn nào thì lãnh đạo xã, phường đó phải bị xử lý trách nhiệm một cách nghiêm khắc. Lãnh đạo thành phố không bao che, dung túng cho tình trạng này. Qua đó, sẽ răn đe, chấn chỉnh công tác lãnh đạo, quản lý, ngăn chặn hiện tượng khai thác đất trái phép trên địa bàn.

Thời gian vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ kiên quyết xử lý một số “điểm nóng” khai thác đất trái phép, xử lý nhiều phương tiện là ô-tô, máy xúc khai thác đất trái phép, phạt tiền hàng chục đối tượng; kỷ luật một số cán bộ xã vì để xảy ra khai thác đất và khoáng sản trái phép. Lãnh đạo chủ chốt huyện Phú Lương thường xuyên đi cơ sở vào ngày thứ bảy, chủ nhật, nhắc nhở lãnh đạo các xã tăng cường quản lý, ngăn chặn khai thác đất trái phép.

Với việc kiên quyết xử lý cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã để xảy ra khai thác đất trái phép do lơ là, buông lỏng trách nhiệm quản lý, đến nay tình trạng khai thác đất trái phép làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã cơ bản được ngăn chặn.