Vụ cháy quán karaoke An Phú: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi nạn nhân và gia đình

BVR&MT – Ngày 8/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã đến Bệnh viện Đa khoa An Phú (thành phố Thuận An, Bình Dương) thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, đang điều trị tại đây. Sau đó, Phó Thủ tướng đã trực tiếp tới kiểm tra tại quán karaoke nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong tại hiện trường.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phú.

Bệnh viện Đa khoa An Phú ở gần hiện trường vụ cháy nên có hàng chục nạn nhân được đưa vào đây cấp cứu. Bệnh viện đang điều trị cho hai bệnh nhân gãy tay và chân, bị thương nặng, còn hơn 20 bệnh nhân đã khỏe mạnh và trở về nhà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm hỏi, động các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú và mong các y bác sỹ làm tốt công tác điều trị.

Sau đó, Phó Thủ tướng đã tới hiện trường vụ cháy để kiểm tra. Cùng đi có Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng các lãnh đạo của tỉnh và thành phố Thuận An.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến kiểm tra hiện trường vụ cháy.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới thắp hương, chia buồn, động viên gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ cháy, ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An).

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy vào ngày 6/9, tại cơ sở này có 5/30 phòng hát đang hoạt động (phòng 301, 302, 303, 305, 306) với khoảng 60 người có mặt (khoảng 30 khách hát và 30 nhân viên của quán). Khi xảy ra cháy, mọi người đều hoảng loạn bỏ chạy, một số người đã thoát ra ngoài kịp thời, một số người bị mắc kẹt lại bên trong quán dẫn đến tử vong. Thời điểm đó, lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã giải cứu được 12 người. Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng bắt đầu tìm kiếm người còn mắc kẹt bên trong cơ sở và đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới chia buồn cùng gia đình một nạn nhân tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương). Ảnh: Huyền Trang/TTXVN

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 32 người tử vong (bước đầu xác định nạn nhân gồm 15 nữ, 17 nam).

Ngoài ra, 4 người bị thương nặng (hai ca đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa An Phú và hai ca ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương) do nhảy từ tầng 4 của quán karaoke xuống, chưa khẳng định tiên lượng.