Tuổi trẻ Bình Phước: Nhiều phần việc ý nghĩa giúp dân nghèo đón Tết cổ truyền

BVR&MT – Vừa qua, từ ngày 8-12/01, thanh thiếu niên tuổi trẻ Bình Phước đã tổ chức nhiều hành trình thiện nguyện hỗ trợ người dân trong tỉnh, đặc biệt ở các vùng biên giới chuẩn bị đón Tết an vui.

Phát huy nhiều cách làm mới

Sáng 8/01, tại xã Phước Thiện, huyện Lộc Ninh, 300 thanh thiếu nhi cùng người dân đã tham dự Lễ phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIII của Đảng, 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện “Xuân biên giới” năm 2021 do Tỉnh Đoàn – Hội LHTN Việt Nam tỉnh – Hội Đồng Đội tỉnh Bình Phước cùng UBND huyện Lộc Ninh phối hợp tổ chức.

Tại buổi lễ, chuyên viên Tâm lý Thạch Thị Thùy Dương (Tỉnh Đoàn Bình Phước) đã trình bày chuyên đề “Xây dựng gia đình thời đại 4.0” với hàng trăm bậc phụ huynh, qua đó “bật mí” cách dạy con cái thời nay; cán bộ Công an huyện Lộc Ninh đã tuyên truyền về phòng chống cháy, nổ dịp Tết nguyên đán.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy cho rằng: “Hiện nay, mối quan tâm, chăm sóc của cha mẹ dành cho con trẻ suy giảm trong khi giáo dục gia đình phải giữ vị thế quan trọng. Do đó, hiện nay Tỉnh Đoàn đang đẩy mạnh tổ chức huấn luyện kiến thức, kỹ năng sống cần thiết cho phụ huynh để góp phần thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ trẻ em và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nhiều phần quà Tết đượm nghĩa tình được Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (áo Thanh niên Việt Nam, chính giữa) cùng CLB Xe bán tải Bình Phước trao cho người dân miền biên viễn.

Trước đó, vào cuối tháng 7/2020, Tỉnh Đoàn Bình Phước đã phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Đại Bắc Âu (Bình Dương) tổ chức Hội thảo “Bí quyết vàng cho con vào lớp 1” với hàng trăm phụ huynh tham gia.

Sau buổi lễ, quầy đọc sách lưu động của Thư viện tỉnh Bình Phước, “Gian hàng 0 đồng”, hoạt động vẽ tranh về môi trường trên nón lá và sân chơi “Thiếu nhi cùng Tết Việt” với nhiều trò chơi dân gian ngày Tết đã thu hút nhiều thiếu nhi và người dân.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy đánh giá: “Thời gian qua, đô thị hóa và kỷ nguyên số làm các trò chơi truyền thống dần ít được tổ chức. Nhân dịp này, các trò chơi dân gian phổ biến trong ngày Tết sẽ góp phần bảo tồn những nét văn hóa truyền thống.”

Lan tỏa hình ảnh người tốt, việc tốt

Trong năm vừa qua, Đoàn thanh niên toàn tỉnh đã tích cực kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm thiện nguyện vận động các nguồn lực được hơn 14,5 tỷ đồng để hỗ trợ phòng chống dịch bệnh, góp sức cho tuyến đầu chống dịch, giúp dân miền Trung vượt khó sau lũ, trao quà cho thiếu nhi dịp Tết Trung thu; các cấp bộ Đoàn đã phối hợp xây dựng 20 tuyến đường “Thắp sáng an ninh” dài 23,5km với tổng giá trị gần 01 tỷ đồng, cùng Hội LHTN Việt Nam các cấp xây 37 tuyến đường “Thắp sáng biên cương” dài 28,7km với tổng giá trị gần 1,4 tỷ đồng…

Nhiều gương người tốt, hành động đẹp trong mùa dịch đã được ghi nhận và nhân rộng. Cũng trong dịp này, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy đề nghị Đoàn toàn tỉnh phát huy sức trẻ, triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực và ý nghĩa nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi lễ, ở đợt 1 của Chiến dịch, nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong tỉnh đã cùng tuổi trẻ Bình Phước đồng hành với người khó khăn; qua đó, 100 phần quà (500 nghìn đồng/suất) được trao cho người dân và 110 phần quà (300 nghìn đồng/suất) được tặng cho học sinh khó khăn; Vietcombank Bình Phước hỗ trợ 100 triệu đồng; UBMTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng; Công ty TNHH XD Đồng Phú và Chi đoàn Quỹ Đầu tư phát triển Bình Phước hỗ trợ 20 triệu đồng; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Phước hỗ trợ 15 triệu đồng; CLB Sen Hồng (Bình Phước) hỗ trợ 15 triệu đồng; Cửa hàng xe máy Phong Phú hỗ trợ 50 mũ bảo hiểm cùng 50 bộ lịch trị giá 12 triệu đồng…

Ngoài ra, 30/40 suất học bổng Vừ A Dính dành cho thiếu nhi Bình Phước đã được trao tại buổi lễ. CLB Pickup Bình Phước thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh góp “Chuyến xe nghĩa tình” vận chuyển nhu yếu phẩm đến miền biên giới; tiếp tục lan đi hình ảnh “những người tài xế tử tế”.

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lê Thị Hồng Phấn (đứng chính giữa) trao 30 suất học bổng Vừ A Dính cho học sinh vùng biên tại Lễ phát động.

Mới đây, ngày 09-10/01, Chương trình “Nắng ấm biên cương IV – Hoa màu lửa” trị giá 80 triệu đồng đã được CLB Warm Hugs – ĐH Kinh tế Tài chính (TP. HCM) thực hiện tại xã Phú Sơn (huyện Bù Đăng); qua đó, sân chơi dân gian, lễ hội ẩm thực, buổi giao lưu văn nghệ được tổ chức; 50 phần quà cùng 20 học bổng (500 nghìn đồng/suất) được trao cho người dân và học sinh vượt khó, 5 xe đạp và 60 phần quà (200 nghìn đồng/suất) được tặng cho học sinh khó khăn.

Từ nay đến hết ngày 06/02, Tỉnh Đoàn Bình Phước sẽ phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động trong Chiến dịch nhằm chăm lo dân nghèo. Tổng giá trị Chiến dịch lần này lên đến gần 01 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy và Bí thư huyện Đoàn Bù Đăng Đào Thị Quế (áo Thanh niên Việt Nam) cùng ca sĩ Đỗ Thành Phát (áo sơ mi đen trắng) – Chủ nhiệm CLB Warm Hugs, ĐH Kinh tế Tài chính (TP. HCM) cùng giao lưu văn nghệ, trao quà và xe đạp cho người dân và trẻ em huyện Bù Đăng.

Thắp sáng tinh thần yêu nước – Tiếp sức đồng bào vùng biên

Tại Chiến dịch, 1.500 cờ Tổ quốc đã được Báo Người Lao Động tặng Tỉnh Đoàn Bình Phước. Trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, thanh niên Bình Phước sẽ mang cờ đến tặng các đồn biên phòng, các gia đình sống ở biên giới, từ đó gửi thông điệp về chủ quyền biên giới, lòng tự hào dân tộc.

Tuổi trẻ Bình Phước vinh dự đón nhận 1.500 lá cờ Tổ quốc cùng thông điệp sâu sắc về lòng yêu nước từ anh Nguyễn Trần Minh Trí, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động (áo cờ đỏ sao vàng) .

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Bình Phước, Báo Người Lao Động cùng Công ty XNK Hạt Điều Phúc Thịnh Winut đã đến thăm, tặng quà (1,5 triệu đồng/suất) cho 01 Mẹ Việt Nam anh hùng, 01 thanh niên khuyết tật, 02 thanh niên tái hòa nhập cộng đồng tại huyện Lộc Ninh.

Thời gian qua, Bộ đội biên phòng tỉnh đã triển khai mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; qua đó, các đồn nhận nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có nguy cơ bỏ học để giúp các em tiếp tục đến trường. Tại Lễ phát động Chiến dịch, 10 học bổng (01 triệu đồng/suất) đã được Báo Người Lao Động trao cho các em.

Trong khuôn khổ Chiến dịch, Tỉnh Đoàn Bình Phước, Đội Công tác xã hội Thanh niên TP. HCM, Công ty TNHH MTV Ngọc Hải Đăng cũng đã thăm, tặng 36 phần quà cho con của lính biên phòng và quà Tết với tổng trị giá 20 triệu đồng.cho Đồn Biên phòng Thanh Hòa (huyện Bù Đốp).

Những ánh mắt trẻ em tỉnh biên giới sáng hẳn lên khi có dịp tham gia lễ hội ẩm thực đầy hấp dẫn (hình trái) hoặc nhận những quà Tết đầy yêu thương (hình phải).

Bài: Thắng Trân, Ảnh: Quốc Việt, Vũ Hằng