TP Hồ Chí Minh: Tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho phạm nhân

BVR&MT – Mới đây, Công an quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) đã tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho can phạm, phạm nhân tại nhà tạm giữ của đơn vị. Đây là một trong số các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch của đơn vị.

Tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh minh họa: TTXVN

Đơn vị đã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ của dịch bệnh, vận động can phạm, phạm nhân tự nguyện viết cam kết đồng ý tiêm vaccine và lên kế hoạch đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện áp giải can phạm, phạm nhân đến nơi tiêm chủng. Đơn vị cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận, Trung tâm Y tế dự phòng của quận đẻ hỗ trợ khám sàng lọc và giám sát thực hiện tiêm chủng cho can phạm nhân theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, đơn vị đã tiêm chủng cho 23 can phạm, phạm nhân và buổi tiêm chủng được diễn ra trật tự, an toàn, đúng quy định.

Trước đó, thực hiện chủ trương của Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các Trại tạm giam Chí Hòa, Bố Lá đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hàng nghìn can phạm, phạm nhân đang bị giam giữ. Sau đó, Công an các quận, huyện, thành phố Thủ Đức cũng đã tổ chức tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho can phạm, phạm nhân.

Cách đây một tháng, vụ việc phạm nhân gây rối trật tự tại Trại tạm giam Chí Hòa đã bị các phần tử phản động lợi dụng để chống phá Nhà nước ta. Hiện nay, tình hình an ninh – trật tự tại Trại tạm giam Chí Hòa đã được kiểm soát, ổn định.