Thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân tử vong do sạt lở đất

BVR&MT – Ngày 24/12, sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở đất làm 3 cháu nhỏ tử vong tại thôn Đồng Bèn 2, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và huyện Sơn Dương đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với những mất mát to lớn của các gia đình có nạn nhân tử vong.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 16 giờ, ngày 23/12, tại thôn Đồng Bèn 2, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương đã xảy ra vụ sạt lở đất khiến 3 cháu nhỏ tử vong. Nạn nhân là các cháu Trần Xuân Trường (sinh năm 2011), Bùi Duy Khánh (sinh năm 2012) và Bùi Thị Hà (sinh năm 2015). Cả 3 cháu là học sinh Trường tiểu học Thượng Ấm.

Theo thông tin ban đầu, 4 cháu nhỏ rủ nhau lên đồi phía sau nhà chơi thì bất ngờ bị đất sạt lở vùi lấp, khi người dân phát hiện thì chỉ cứu được 1 cháu.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và các sở, ban, ngành, các cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tỉnh và huyện Sơn Dương đã đến thăm hỏi, động viên chia sẻ với những mất mát to lớn của các gia đình có nạn nhân tử vong, mong muốn các gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống.

Bước đầu, Quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.