“Rừng và Đổi mới: Giải pháp mới cho một thế giới tốt đẹp hơn”

BVR&MT – Đổi mới và công nghệ đã cách mạng hóa việc giám sát rừng, cho phép các quốc gia theo dõi và báo cáo về rừng của mình hiệu quả hơn. Do đó năm 2024 Liên hợp quốc đã lấy Chủ đề của Ngày Quốc tế Rừng là “Rừng và Đổi mới: Giải pháp mới cho một thế giới tốt đẹp hơn”.

Chủ đề của Ngày Quốc tế Rừng 2024 là: “Rừng và Đổi mới: Giải pháp mới cho một thế giới tốt đẹp hơn”.

Ngày nay, cuộc chiến chống nạn phá rừng đòi hỏi những tiến bộ công nghệ mới. Với 10 triệu ha bị mất hàng năm do nạn phá rừng và khoảng 70 triệu ha bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, những đổi mới này rất cần thiết cho các hệ thống cảnh báo sớm, sản xuất hàng hóa bền vững và trao quyền cho người dân bản địa thông qua lập bản đồ đất đai và tiếp cận tài chính khí hậu.

Phục hồi hệ sinh thái, bao gồm cả nỗ lực trồng lại rừng, có thể góp phần đáng kể vào việc giảm nhẹ khí hậu và tăng cường an ninh lương thực đồng thời đẩy lùi ranh giới của các sản phẩm gỗ bền vững và tăng cường an ninh lương thực đồng thời thúc đẩy các sản phẩm gỗ bền vững.

Theo báo cáo của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, đã có tổng cộng 13,7 tỷ tấn phát thải carbon dioxide (CO2) đã được được rừng hấp thụ thông qua giám sát rừng sáng tạo và minh bạch.

Tăng tốc giám sát rừng một cách sáng tạo

Giảm nạn phá rừng và suy thoái rừng cũng như khôi phục và quản lý rừng bền vững là những con đường quan trọng để đáp ứng các mục tiêu toàn cầu năm 2030. Mặc dù tốc độ phá rừng đã chậm lại nhưng hơn 420 triệu ha rừng đã biến mất kể từ năm 1990, với mức thiệt hại hàng năm là 10 triệu ha.

Để giải quyết những thách thức này, FAO và Vương quốc Anh và Bắc Ireland đã cùng triển khai AIM4Forests, một chương trình kéo dài 5 năm nhằm tăng cường giám sát rừng thông qua các công nghệ hiện đại, đổi mới kỹ thuật và sử dụng dữ liệu không gian và viễn thám.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tuyên bố ngày 21 tháng 3 là Ngày Rừng Quốc tế năm 2012 để tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tất cả các loại rừng. Các quốc gia được khuyến khích thực hiện các nỗ lực của địa phương, quốc gia và quốc tế để tổ chức các hoạt động liên quan đến rừng và cây xanh, chẳng hạn như các chiến dịch trồng cây.

Đơn vị tổ chức là Diễn đàn Liên hợp quốc về Rừng và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) , phối hợp với các Chính phủ, Tổ chức Đối tác Hợp tác về Rừng và các tổ chức liên quan khác trong lĩnh vực này.

Hậu Thạch