Phú Yên: Khởi tố lãnh đạo và nhân viên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa

BVR&MT – Ngày 2/11, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Ngô Huỳnh Lý (Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) và ông Nguyễn Canh Tuất (nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Phước Tân (thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa) về về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nhiều diện tích rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ khu vực suối Sĩ, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị đốn trụi để trồng cây keo. Ảnh tư liệu: Phạm Văn Cường/TTXVN

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hai bị can trên bị khởi tố do thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra, để xảy ra vụ phá rừng quy mô lớn tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, thuộc tiểu khu 162, thôn Tân thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa trong năm 2021.

Cùng với việc khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã áp dụng biện pháp cấm ông Ngô Huỳnh Lý và ông Nguyễn Canh Tuất đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 31/8/2021, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam phản ánh tình trạng các cánh rừng tự nhiên, có chức năng phòng hộ ở đầu nguồn sông Trà Bương, Tiểu khu 162, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị tàn phá để lấn chiếm đất trồng keo.

Ngày 16/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Hòa đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội. Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, rừng phòng hộ đầu nguồn bị phá có diện tích khoảng 30.000 m2.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.