Phạt nghiêm “người nhà nước” để làm gương!

BVR&MT – Thống kê từ cơ quan chức năng cho thấy trong 6 tháng đầu năm nay, tai nạn giao thông cả nước giảm rõ rệt trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người tử vong. Đây là tín hiệu đáng mừng.

“Đã uống rượu bia thì không lái xe!”. Điều cốt yếu tạo nên nhịp sống an lành và xã hội trật tự. Đáng tiếc là một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Trong số “người nhà nước” bị bêu tên công khai trước truyền thông có cả lãnh đạo cấp huyện, một số cán bộ công an, bộ đội, cán bộ phường…

Người dính “phốt” bị phạt là lẽ tất nhiên nhưng người hiểu luật phạm luật, người thực thi pháp luật vi phạm quy định thì lại không đơn thuần là câu chuyện xử phạt và nộp phạt. Bởi điều đáng lo hơn chính là tính gương mẫu trong văn hóa ứng xử đang phai nhạt ở một bộ phận “người nhà nước”.

“Cán bộ đi trước, làng nước theo sau”. Sự tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của người thực thi công vụ cần được neo giữ bằng mức phạt nghiêm khắc cùng những chế tài kiên quyết của cơ quan, đơn vị công tác.

NGUỒNnld.com.vn
Tags:
CHIA SẺ