Phát huy sức trẻ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

BVR&MT – Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, sáng 25/2, 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân. Các Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải dự lễ giao nhận quân tại huyện Quỳnh Phụ.

Chú thích ảnh
Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng các tân binh. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng các tân binh huyện Quỳnh Phụ lên đường nhập ngũ, đồng thời nhấn mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là nghĩa vụ thiêng liêng, là quyền cao quý của mỗi công dân. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, hàng triệu thanh niên đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ, trong đó có hàng vạn người con ưu tú của quê hương Thái Bình. Nhiều đồng chí đã được Đảng, Nhà nước trao tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các huân huy chương, phần thưởng cao quý khác.

Thượng tướng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự địa phương đã vượt qua khó khăn, đạt kết quả tuyển quân năm 2024 với chất lượng cao hơn so với năm 2023. Nhiều học sinh khá giỏi, nhiều tân binh tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp có phẩm chất đạo đức tốt đã tình nguyện làm đơn thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an. Thượng tướng cũng gửi lời cảm ơn đến các gia đình đã động viên, khích lệ, là hậu phương vững chắc để những người con ưu tú yên tâm lên đường làm nhiệm vụ, gánh vác trọng trách bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thanh niên Thái Bình hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Thứ trưởng Bộ Công an bày tỏ tin tưởng với sức trẻ và nhiệt huyết, các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách; không ngừng tu dưỡng rèn luyện, học tập để thực sự trở thành anh “Bộ đội Cụ Hồ”, chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể địa phương cần thực hiện tốt chính sách hậu phương, tiếp tục quan tâm, động viên, chăm lo giúp đỡ các gia đình tân binh, các tân binh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an trở về địa phương.

Năm 2024, trong số các công dân đã nhận lệnh gọi nhập ngũ tại Thái Bình, tân binh có tư tưởng tốt đạt 107% so với chỉ tiêu trên giao. Chất lượng công dân nhập ngũ có sức khỏe tốt, trình độ cao đẳng, đại học tăng 4,68% so với năm 2023. Đồng thời, 1.092 thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ.