Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập do mưa lớn

BVR&MT – Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, tính đến 11 giờ 30 phút ngày 20/8, ở Hà Nội có một số điểm ngập úng do mưa rào lớn trên diện rộng.

Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội linh hoạt, chủ động chống úng ngập. Ảnh tư liệu: TTXVN.

Ghi nhận bước đầu có một số điểm như: Phố Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, Phan Văn Trường, Nguyễn Xiển – Triều Khúc, khu vực chung cư Ecohome 1, 2, 3 và Bệnh viện E có hiện tượng ngập, úng và dềnh đọng nước. Ngoài ra, tại Đại lộ Thăng Long cũng đang có hiện tượng ngập úng khu vực cầu chui số 3, số 5 thuộc địa bàn huyện Hoài Đức (Hà Nội), dẫn tới phương tiện di chuyển khó khăn.

Khu vực huyện Đông Anh có lượng mưa lớn nhất là 115mm, quận Cầu Giấy là 85mm, còn tại quận Tây Hồ là 93mm. Do mưa lớn vào ngày nghỉ, lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố ít hơn ngày thường nên đã hạn chế ùn tắc giao thông. Sau khi mưa ngớt khoảng 20 -40 phút, nước tại các điểm ngập úng trên đường phố Hà Nội sẽ cơ bản rút hết nước, phương tiện đi lại thuận lợi hơn.

Do mưa lớn vẫn đang tiếp tục diễn ra, nên Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã “tung quân” cùng thiết bị máy móc, ứng trực ở các khu vực có nguy ngập úng cao như: Phố Vĩnh Hưng; đường Tam Trinh; chân cầu Vĩnh Tuy; dốc Thụy Khuê – dốc La Pho; Hoa Bằng; Đỗ Đức Dục; Ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt; Phan Văn Trường; Trần Bình (đoạn trường cổng UBND phường Mai Dịch); Nguyễn Khuyến (đoạn trước cổng trường Lý Thường Kiệt)… để kịp thời vớt rác thải, đưa nước về miệng thu để hạn chế úng ngập; đặt biển cảnh báo hướng dẫn giao thông, giúp người dân đi lại an toàn. Các khu vực cống điều tiết, trạm bơm trong hệ thống đã sẵn sàng hoạt động để bơm hút tiêu nước, hạ mực nước các sông./.