Người dân bức xúc trước việc Đại học Y Hà Nội xả thải ra môi trường

BVR&MT – Dân cư thuộc tổ dân phố số 21, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội bức xúc phản ánh về việc Trường Đại học Y Hà Nội xả chất thải là phân tươi xuống sông Lừ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và cuộc sống của người dân nơi đây.

Những ngày qua, người dân hết sức bức xúc trước việc Đại học Y Hà Nội xả khoảng 160 m³ phân tươi ra môi trường, cụ thể là trên sông Lừ đoạn chảy qua phường Trung Tự, quận Đống Đa, gây mùi hôi thối bốc lên lan tỏa khắp nơi khiến người dân khu vực “ăn không ngon, ngủ chẳng yên”.

Sự việc trên được người dân phát hiện vào ngày 16/3 và đã báo cáo UBND phường Trung Tự, Công an phường và Trường Đại học Y Hà Nội để có biện pháp xử lý.

Ghi nhận ngày 20/3 cống xả thải ra sông Lừ của Trường Đại học Y Hà Nội không còn tình trạng phân tươi xả ồ ạt như mấy ngày qua nhưng tại khu vực này nước thải vẫn còn màu vàng và có mùi hôi thối.

Bức xúc về việc này bà Hoa (trú tại số nhà 76, ngõ 120 Trường Chinh, thuộc tổ dân phố 21) cho biết: “Sau khi phát hiện phía trường Đại học Y xả phân tươi ra sông, gây ảnh hưởng đến môi trường, tôi cùng mấy người nữa trong tổ sang tận trường để phản ánh sự việc trên. Tuy nhiên, một cán bộ của nhà trường đã phủ nhận. Họ bảo như vậy là vô lý, phân nó phải ở hố chứ làm sao lại chảy ra đó được”.

Theo bà Hoa, sau khi phản ánh lên trường Đại học Y Hà Nội người dân tiếp tục gọi cho phường, một lúc sau có 2 cán bộ của ủy ban xuống kiểm tra và lập biên bản.

“Mấy ngày trước, chất thải được Đại học Y Hà Nội xả ra cả ngày lẫn đêm khiến chúng tôi không thể ăn cơm được, buổi tối cũng không tài nào ngủ được, chúng tôi không dám phơi quần áo vì mùi hôi thối ám vào, hắt vào khắp các phòng trong nhà”, một người dân bức xúc.

Theo quan sát, miệng cống xả thải này có đường kính khoảng 80cm, từ dưới mặt nước lên đến mặt đường cao khoảng 2m. Ống xả thải được đặt nằm cách mặt đường khoảng hơn 1m bằng mắt thường người dân đều có thể nhìn rất rõ chất thải xả ra.

Trao đổi với phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường điện tử, ông Đặng Minh Chính – Phó Chủ tịch phường Trung Tự cho biết, ngay sau khi có thông tin phản ánh của người dân chúng tôi đã cử 2 cán bộ xuống nắm bắt thông tin và tiến hành lập biên bản sự việc. Trong quá trình xác minh đã xác định Đại học Y Hà Nội là đợn vị đã xả thải trực tiếp chất thải là phân tươi ra sông Lừ. Sau đó phía Đại học Y Hà Nội cũng đã nhận trách nhiệm và cam kết sẽ xử lý tình trạng này trước ngày 17/3/2018. Quan điểm của phường là xử lý kiên quyết, triệt để các vấn đề gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân khu vực.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Bảo vệ Rừng và Môi trường tại hiện trường sáng 20/3 cho thấy, cống xả thải ra sông Lừ của Trường Đại học Y Hà Nội không còn tình trạng phân tươi xả ồ ạt như mấy ngày qua nhưng tại khu vực này nước thải vẫn còn màu vàng và có mùi hôi thối.

Ông Đặng Mạnh Chính (bên phải), Phó Chủ tịch phường Trung Tự làm việc với phóng viên.

Theo lời ông Chính, Trường Đại học Y Hà Nội lý giải xảy ra sự việc này là do sự cố ngoài ý muốn. Cụ thể, để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như an toàn trong quá trình vận hành và sử dụng của các công trình, trong đó có hạng mục ký túc xá sinh viên, hằng năm, Trường Đại học Y Hà Nội đều ký hợp đồng với công ty môi trường Bảo Minh để thông hút và thu gom chất thải từ các bể phốt để xử lý.

Tuy nhiên, ngày 16/3, Công ty Bảo Minh đã tiến hành thông hút các bể phốt tại nhà ký túc xá sinh viên. Trong quá trình thông hút, sự cố ngoài mong muốn đã xảy ra, dẫn đến việc có hiện tượng nước trong bể phốt tràn vào hệ thống cống thoát nước mặt của trường và đã có một số chất thải bị trôi ra sông Lừ.

Tại buổi làm việc với các bên liên quan sáng 20/3, phía trường Đại học Y Hà Nội chưa cung cấp được hợp đồng đã ký với công ty môi trường về việc thuê vận chuyển, xử lý hút bể phốt. Đặc biệt, nước thải vào sáng cùng ngày vẫn có màu vàng và vẫn có mùi hôi thối bốc lên.

“Trước mắt, để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại sông Lừ, Xí nghiệp thoát nước số 4 (thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội) đã cử nhân viên thực hiện thu dọn vật cản để hạn chế sự ách tắc dòng chảy, giúp giảm phát tán mùi hôi thối tại đoạn sông Lừ qua phường Trung Tự”, ông Chính thông tin thêm.

Hoàng Tưởng – Hậu Thạch