Ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng

BVR&MT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa ở phía bắc đang tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía nam, gần sáng mai (30/4) đến 1/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng.

Ảnh minh họa.

Lượng mưa phổ biến tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ 30-60mm/24 giờ, có nơi hơn 80mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía nam nên hôm nay (29/4), nắng nóng đã mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và trung Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ; riêng vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 38-39 độ. Thời gian có nhiệt độ hơn 35 độ từ 11-16 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1.

Khu vực Hà Nội hôm nay (29/4), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Từ trưa chiều mai đến sáng 1/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 29/4 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi hơn 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi hơn 36 độ, riêng khu Đông Bắc 31-33 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, vùng núi 38 – 39 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ, có nơi hơn 36 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, có nơi hơn 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ; có nơi hơn 36 độ C.

Khu vực Hà Nội: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 36 độ C.