Mô hình “vùng xanh” tự quản tại Bà Rịa – Vũng Tàu

BVR&MT – Vừa gồng mình chống dịch, vừa chắt chiu bảo vệ những “vùng xanh” chưa có dịch là mô hình đang được nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai với sự vào cuộc hiệu quả của chính người dân trong khu vực.

Người dân ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) tham gia trực tại chốt bảo vệ “vùng xanh”.

Ngày 28/6, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được phát hiện tại xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền). Ngay sau đó, Phước Tỉnh trở thành “điểm nóng” với nhiều ca nhiễm.

Với đặc thù là một xã ven biển, có lượng tàu thuyền khai thác thủy hải sản lớn, lao động chủ yếu là bà con ngư dân ở cả trong và ngoài tỉnh nên công tác truy vết, dập dịch gặp rất nhiều khó khăn. Chủ tịch UBND huyện Long Điền Nguyễn Bá Hùng cho biết, Long Điền trải qua hai “đợt sóng” lây nhiễm liên tiếp.

Đợt thứ nhất, khi huyện phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên tại xã Phước Tỉnh. Đợt thứ 2, tại thị trấn Long Hải. Hiện, tình hình tại xã Phước Tỉnh đã cơ bản được khống chế. Người dân các khu phố đã lập 61 chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” tại 9 ấp trên địa bàn xã.

Theo đó, chỉ người dân trong khu vực, người có giấy xác nhận của cơ quan chức năng mới được phép đi lại theo quy định; người lạ, người ở địa phương khác không được đi vào “vùng xanh”. Tất cả đều phải thực hiện nghiêm quy định 5K và Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Cũng theo ông Hùng, “tâm dịch” thị trấn Long Hải đang dần được kiểm soát. Thị trấn đang mở rộng hoạt động vùng đệm để bảo vệ “vùng xanh” trong các khu phố. Đến nay, Long Hải đã thiết lập được 30 chốt bảo vệ “vùng xanh” nhằm kiểm soát chặt chẽ không để dịch xâm nhập hoặc tái xâm nhập.

“Huyện đang quyết liệt khống chế chuỗi lây nhiễm tại thị trấn Long Hải đồng thời bảo vệ chặt những “vùng xanh” an toàn mà huyện đã giành được”, ông Hùng khẳng định.

Mọi hoạt động giao nhận hàng hóa đều diễn ra bên ngoài chốt bảo vệ.

Việc thành lập các chốt bảo vệ “vùng xanh” xuất phát từ ý thức tự bảo vệ của chính người dân, nên công việc tại chốt đều do người dân tự sắp xếp, phân công nhau thực hiện.

Bà Trần Thị Diệu Huyền, Tổ trưởng tổ 2, khu phố 6, phường 4, TP Vũng Tàu cho biết: “Nhận được thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường 4 về thông tin có các ca bệnh trên địa bàn phường, chúng tôi vận động người dân trong tổ lập chốt bảo vệ “vùng xanh” nhằm bảo vệ an toàn cho người dân, không để người lạ vào khu vực dân cư dễ khiến dịch lây lan”.

Ông Phạm Văn Hà (Trưởng khu phố 4, phường 7, TP Vũng Tàu) chia sẻ, để tự bảo vệ cho cộng đồng, khu dân cư của mình, từ 22/7, khu phố đã lập chốt tự quản. Mới ngày đầu, lực lượng phải giải thích, vận động vì người dân chưa hiểu ý nghĩa của việc lập chốt nhưng sau đó người dân trong khu phố đều đồng thuận chấp hành, cùng tham gia trực chốt nhằm kiểm soát người lạ vào khu dân cư; tuân thủ việc giao nhận hàng thực hiện tại chốt và bảo đảm phòng dịch, giãn cách.

Hiện, toàn TP Vũng Tàu đang có gần 800 chốt bảo vệ “vùng xanh”. TP Bà Rịa với 126 chốt, huyện Đất Đỏ 69 chốt. Các địa bàn có diễn biến dịch phức tạp như: Long Điền, Xuyên Mộc…, các chốt bảo vệ “vùng xanh” cũng đang dần được nhân rộng.

Theo đánh giá ban đầu, mô hình các chốt bảo vệ “vùng xanh” là cách làm sáng tạo, vừa thể hiện ý thức chấp hành các quy định giãn cách xã hội của người dân, vừa hỗ trợ hiệu quả cho chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch.