Lô sừng tê giác trị giá 8 tỷ ngụy trang trong hộp sữa bột

BVR&MT – Một người Việt nhập cảnh qua đường sân bay Tân Sơn Nhất đã bị bắt giữ khi mang 12 sừng tê giác, có tổng trọng lượng 7kg, giấu trong hành lý.

Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM cho hay, vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát Môi trường (C49) – Bộ Công an phát hiện, bắt giữ 1 người nhập cảnh từ châu Phi về Việt Nam mang theo lượng lớn sừng tê giác.

Tang vật 12 sừng tê giác bị thu giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất .

Đêm 16/7, các đơn vị nói trên đã tạm giữ 1 đối tượng có quốc tịch Việt Nam, vừa nhập cảnh trên chuyến bay số hiệu EK392 từ Angola về Việt Nam. Khám xét trong hành lý của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ 12 sừng tê giác, tổng trọng lượng hơn 7kg.

Đây là sừng của loài tê giác 2 sừng châu Phi rất quý hiếm, là mặt hàng cấm kinh doanh, mua bán, xuất nhập khẩu theo luật pháp quốc tế. Tổng giá trị tang vật thu giữ, ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, đối tượng đã giấu lượng lớn sừng tê giác trong hành lý cá nhân như: hộp sữa, thực phẩm, quần áo….

Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đang tiến hành khởi tố vụ án, phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác để mở rộng điều tra.