Lào Cai: Công nhận quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ tại xã Hoàng Thu Phố là Cây Di sản Việt Nam

BVR&MT – Ngày 30/6/2023, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có Thông báo 316/HMTg về việc xét duyệt Cây Di sản Việt Nam.

Trước đó, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã nhận được đơn đăng ký của ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Hà về việc đề nghị công nhận quần thể 105 cây chè Shan tuyết tại thôn Chồ Chải, xã Hoàng Thu Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là Cây Di sản Việt Nam.

Quần thể cây chè Shan tuyết cổ thụ ở thôn Chồ Chải được chính quyền và người dân bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngày 28/6/2023, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã họp, xét duyệt hồ sơ và kết luận quần thể 105 cây chè Shan tuyết tại thôn Chồ Chải đã đạt đầy đủ các tiêu chí là Cây Di sản Việt Nam.

“Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam xin thông báo và gửi lời chúc mừng tới ông Nguyễn Xuân Giang cùng địa phương về việc quần thể 105 cây chè Shan tuyết tại thôn Chồ Chải đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam”, Thông báo nêu rõ.

Theo quy định của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, việc tổ chức Lễ công nhận Cây Di sản Việt Nam do địa phương/cơ sở chủ động tổ chức. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam sẽ cấp Quyết định, Bằng công nhận và cung cấp thiết kế chuẩn mẫu bia đá làm căn cứ để địa phương chuẩn bị.

Quần thể chè Shan tuyết cổ thụ ở thôn Chồ Chải.

Theo hồ sơ đăng ký Cây Di sản Việt Nam do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Hà đăng ký và ông Nguyễn Xuân Giang, Trưởng phòng là người đại diện đã nêu rõ: Quần thể 105 cây chè Shan tuyết cổ thụ tại thôn Chồ Chải, xã Hoàng Thu Phố đề 100 năm tuổi, được xác định bằng cách khoan tăng trưởng và so sánh với các quần thể cây chè Shan tuyết tương tự.

Hiện, quần thể chè Shan tuyết cổ thụ sinh trưởng và phát triển tốt, được chính quyền và người dân địa phương chăm sóc, bảo vệ nghiêm ngặt.

Được biết, năm 2014, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã cấp Bằng công nhận cây gỗ nghiến hơn 1.000 tuổi tại thôn Cốc Sâm, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.