Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

BVR&MT – Sáng 31/8, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022).

Lãnh đạo thành phố mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, đoàn đại biểu thành phố thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Đoàn đại biểu cũng đã đến dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở đường Nguyễn Huệ, quận 1; dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề “Tết Độc lập nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Nên cùng đoàn lãnh đạo thành phố đã đến dự triển lãm chuyên đề: “Tết Độc lập nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Triển lãm gồm 3 phần với gần 120 hình ảnh, tư liệu giới thiệu công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam, khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.