Hưởng ứng xã hội hóa trồng cây phân tán và tiếp nhận kinh phí tài trợ

BVR&MT – Chiều 10/11, tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, Sở NN&PTNT phối hợp với Hội Cựu chiến binh và UBND huyện Lập Thạch tổ chức lễ phát động hưởng ứng xã hội hóa trồng cây phân tán và tiếp nhận kinh phí do Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc tài trợ cho 5 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để trồng cây xanh năm 2021.

Dự lễ phát động có các đồng chí: Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở NN&PTNT; lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh, huyện Lập Thạch và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước và các đại biểu trồng cây tại xã Thái Hòa. Ảnh: Nguyễn Lượng

Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã trồng được 1 triệu cây phân tán, đạt 101,53 % so với kế hoạch; trong đó phong trào xã hội hóa trồng cây phân tán đã đạt được kết quả đáng khích lệ, nhiều tổ chức, cá nhân như Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Đông Đô đã trồng hàng nghìn cây xanh tại các trường học thuộc huyện Vĩnh Tường, Lập Thạch, Sông Lô…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước nhấn mạnh, hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, với mong muốn các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực bảo tồn và nâng cao tỷ lệ độ che phủ của rừng, góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, xanh hóa khu vực đô thị và nông thôn trong tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025 và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của tỉnh.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, quân đội nhân dân, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, hăng hái tham gia, hưởng ứng phong trào xã hội hóa trồng cây phân tán, phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, coi đây là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng xanh – sạch – đẹp.

UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức rà soát các địa điểm trồng cây phân tán tại các khu vực công cộng, các tuyến đường giao thông nhất là các tuyến quốc lộ, đường liên tỉnh, đường liên huyện…

Từ đó, tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh và huy động được đông đảo sự tham gia, tài trợ cho phong trào xã hội hóa trồng cây phân tán trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân để tiếp nhận nguồn tài trợ, tổ chức triển khai trồng cây phân tán đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo các trường học trên địa bàn cấp huyện tiếp tục thực hiện trồng cây phân tán, đồng thời thực hiện xã hội hóa đảm bảo các trường có tỷ lệ cây xanh cao theo quy hoạch của trường, tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây sinh trưởng – phát triển tốt.

Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp đôn đốc các công ty, doanh nghiệp thực hiện trồng cây xanh theo quy hoạch; các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành hạng mục cây xanh trong các khu công nghiệp của Tỉnh.

Trong quá trình thực hiện trồng cây phân tán, cần phải xác định rõ địa điểm, vị trí, loài cây, số lượng,… và phải được giao cho tổ chức, cá nhân chăm sóc, bảo vệ bảo đảm cây sau khi trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Phấn đấu ở cấp xã đạt trên 80% số km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được trồng cây xanh hai bên đường; Trung tâm văn hóa xã và Nhà văn hóa thôn có tỷ lệ trên 80% hàng rào cây xanh hoặc phủ cây xanh.

Ở thôn có trên 50% các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ, xóm, được trồng cây bóng mát hoặc hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ xanh hoặc trồng hoa hai bên trục đường.

Vườn hộ được cải tạo, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp; nhà văn hóa và khu thể thao có 100% hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác phủ cây xanh, diện tích cây xanh che phủ tối thiểu 25%.

Đồng thời, việc triển khai được thực hiện với lực lượng nòng cốt là Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… tại địa phương, coi đó là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhằm tiến tới thực hiện xã hội hoá công tác trồng cây, trồng rừng, quyết tâm đưa ngành lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường sinh thái, cảnh quan của tỉnh và khu vực.

Nhân dịp này Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc đã tài trợ 500 triệu đồng cho 5 xã tiêu biểu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu thuộc các huyện Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Yên Lạc, Vĩnh Tường.

NGUỒNbaovinhphuc.com.vn
Tags:
CHIA SẺ