Hà Nội: Tổ chức Cuộc thi “Ảnh du lịch Hà Nội” và “Thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội” năm 2022

BVR&MT – “Thiết kế sản phẩm quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022” và “Ảnh Du lịch Hà Nội năm 2022” là hai cuộc thi do Sở Du lịch Hà Nội phát động nhằm tạo sự bứt phá trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần thúc đẩy ngành Du lịch Hà Nội phát triển nhanh, mạnh và bền vững, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống, kích thích các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Làng nghề gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).

Mục đích của 2 cuộc thi trên nhằm lựa chọn các tác phẩm (ảnh), sản phẩm (quà tặng) hội đủ các tiêu chí nghệ thuật, thể hiện nét văn hóa đặc trưng, phong phú và đa dạng về con người, văn hóa, tài nguyên du lịch, các khu điểm du lịch, di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội, danh thắng, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực… tiêu biểu của Hà Nội phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch Thủ đô đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Mọi tổ chức, cá nhân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam đều có thể tham gia cuộc thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch Hà Nội”, không hạn chế số lượng sản phẩm dự thi. Cuộc thi ảnh dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi và số lượng tác phẩm dự thi. Chủ đề của cuộc thi là “Hà Nội qua góc nhìn du khách”.

Theo đó, yêu cầu đối với sản phẩm dự thi “Thiết kế sản phẩm quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2022” phải thể hiện được chủ đề quảng bá về Hà Nội thông qua hình ảnh các điểm tham quan, các danh lam thắng cảnh, các làng nghề mang đậm nét văn hóa đặc trưng, các công trình kiến trúc, di tích lịch sử, di sản văn hóa mang dấu ấn nghệ thuật xưa và nay của thành phố Hà Nội…

Sản phẩm dự thi phải thể hiện sự khác biệt, đa dạng về chất liệu và màu sắc, thân thiện với môi trường, dễ đóng gói, dễ vận chuyển và an toàn cho sức khỏe của con người; đảm bảo không bị biến dạng hay thay đổi bởi khí hậu và thời tiết. Ưu tiên những sản phẩm sử dụng chất liệu có sẵn tại địa phương, nghề truyền thống của địa phương và có tính ứng dụng cao thuận tiện cho việc chế tác sản xuất đại trà, giá thành phù hợp với cho du khách; Sản phẩm dự thi có thể là sản phẩm độc lập hoặc bộ sưu tập có ghi chữ “Du lịch Hà Nội” bằng tiếng Việt và tiếng Anh với bố cục hợp lý, hài hòa.

Đối với các tác phẩm dự thi “Ảnh Du lịch Hà Nội năm 2022”, ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg. Kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 3500 pixel, độ phân giải 300 dpi. Ảnh không được bo viền, không được đặt bất cứ ký hiện nhận dạng nào trên ảnh. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm sáng tác mới và chưa tham gia, chưa đạt giải bất cứ cuộc thi nào. Nội dung tác phẩm là hình ảnh các điểm đến, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản văn hóa, công trình du lịch- văn hóa, các loại hình du lịch, các lễ hội, các hình thức văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống ở Hà Nội, những khoảnh khắc cuộc sống, nét sinh hoạt thường ngày, phong tục tập quán, trải nghiệm văn hóa ẩm thực, làng nghề; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ, du lịch tại những điểm đến du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi từ ngày 01/6 đến hết ngày 31/7/2022.

Các tác phẩm, sản phẩm được trao giải sẽ trưng bày trong khoảng tháng 9 đến tháng 10/2022.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi cho những người yêu Hà Nội có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, phát huy khả năng sáng tạo nghệ thuật, thể hiện cảm xúc, những kỷ niệm, hình ảnh về Hà Nội thông qua việc sáng tác, thiết kế sản phẩm quà tặng du lịch, ảnh đẹp du lịch Hà Nội, mà còn tôn vinh các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm, quà tặng có chất lượng cao, mẫu mã đẹp phục vụ cho hoạt động du lịch trên địa bàn Thủ đô.

Hậu Thạch