Hà Nội chốt thời gian phá dỡ homestay ‘xẻ thịt’ đất rừng Sóc Sơn

BVR&MT – Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa yêu cầu lãnh đạo xã Minh Phú và xã Minh Trí xử lý dứt điểm các công trình kiên cố, homestay… đang xâm lấn đất rừng.

Liên quan đến vụ sạt lở đất tại hồ Ban Tiện thuộc địa bàn xã Minh Phú, UBND huyện Sóc Sơn có văn bản số 2034/UBND-TTXD yêu cầu báo cáo việc xử lý.

Theo đó, ông Phạm Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn yêu cầu lãnh đạo xã Minh Phú và các phòng ban liên quan khẩn trương xử lý với hình thức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong lĩnh vực đất đai đối với 5 trường hợp vi phạm gồm: Nguyễn Xuân Long, Dương Thị Tính, Dương Thị Cam, Hoàng Anh Tuấn và trường hợp chưa xác định cụ thể.

Các homestay vi phạm tại hồ Ban Tiện sẽ được xử lý dứt điểm trong tháng 8/2023.

Bên cạnh đó, huyện Sóc Sơn cũng yêu cầu xã Minh Phú tiếp tục rà soát các vi phạm đất đai có công trình xây dựng tồn đọng và phát sinh năm 2023 để hoàn thiện hồ sơ xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm theo quy định. Thời gian hoàn thiện các việc trên phải xong trước ngày 21/8/2023.

Liên quan đến các công trình xây dựng khác, vi phạm đất rừng tại xã Minh Trí, lãnh đạo huyện Sóc Sơn yêu cầu xã Minh Trí có trách nhiệm cưỡng chế 6 công trình sai phép xung quanh hồ Đồng Đò trong tháng 8 và 9/2023; Ra quân xử lý, giải tỏa các lều lán vi phạm trên đất hồ, đất rừng xung quanh hai bên hồ Đồng Đò trong tháng 8/2023.

Ông Phạm Quang Ngọc thông tin thêm, từ đầu năm 2023 đến nay, tình hình vi phạm trên đất rừng tại xã Minh Phú và Minh Trí đã cơ bản đã ngăn chặn được vi phạm. Tuy nhiên, đối với các vi phạm cũ từ năm 2021 – 2022 vẫn phát sinh khối lượng. Từ đó, lãnh đạo huyện Sóc Sơn yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Sóc Sơn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ hồ sơ vi phạm, hướng dẫn 2 xã xây dựng kế hoạch cưỡng chế.

Trước đó vào đầu tháng 8/2023, báo Tin tức đã có loạt bài phải ánh về sự cố sạt lở đất tại hồ Ban Tiện cùng hoạt loạt công trình xây dựng kiên cố trái phép vi phạm đất rừng tại địa bàn xã Minh Phú. Báo Tin tức cũng đã có bài phỏng vấn lãnh đạo xã Minh Phú về các sai phạm và phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Vào năm 2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận nêu rõ có gần 3.000 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng ở huyện Sóc Sơn, đa số trong đó là vi phạm đất rừng. Chỉ riêng 2 xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng, đã có 797 công trình vi phạm.

Đáng chú ý, sau kết luận thanh tra, chính quyền địa phương chưa kịp xử lý hết các vi phạm thì mỗi năm, nơi đây vẫn phát sinh hàng trăm công trình xây dựng xâm lấn đất rừng, nổi bật là khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí) và hồ Ban Tiện (xã Minh Phú). Các công trình này chủ yếu là homestay, nhà ở và lều bạt.