Đà Nẵng: Ngành du lịch khó khăn, gian nan tìm giải pháp

BVR&MT – Ngày 1/4, tại thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra buổi tọa đàm “Giải pháp khôi phục và phát triển Đà Nẵng”.

Đến tham dự buổi tọa đàm có ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Ngô Hoài Chung – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Du lịch, Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du Lịch Thành phố Đà Nẵng, ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch danh dự Hội đồng xúc tiến phát triển du lịch Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Tp Đà Nẵng cho biết: Năm 2020 là một năm đầy biến động, chồng chất khó khăn đối với ngành du lịch do dịch bệnh Covid -19 và thiên tai bão lũ gây ra. Tại thành phố Đà Nẵng, các doanh nghiệp du lịch, dịch vụ hoạt động cầm chừng, phải cắt giảm nhân sự, cho nhân viên nghỉ dài hạn; nhiều đơn vị phải tạm dừng kinh doanh.

Tính đến nay chỉ có khoảng 50% đơn vị kinh doanh du lịch quay trở lại hoạt động. Số lao động du lịch tạm thời ngừng việc, nghỉ việc ước khoảng 31.874 người, chiếm 62,5 % tổng số lao động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, nhiều lao động phải chuyển ngành nghề khác.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách đến Đà Nẵng bị suy giảm mạnh. Trong năm 2020, thành phố đón 2,7 triệu lượt khách tham quan du lịch, giảm 68,6 % so với năm 2019, trong đó khách quốc tế giảm 80,5%, khách nội địa giảm 60,6% so với năm 2019. Tổng thu du lịch đạt 10,7 ngàn tỷ, giảm 65,1% so với năm 2019.

Cũng tại buổi tọa đàm, Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch HĐQL Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch cho biết: Doanh nghiệp ngành du lịch Tp Đà Nẵng đang đối mặt với những khó khăn thách thức chưa từng có. Hiện nay hoạt động du lịch chỉ mới hoạt động trở lại 50%, chủ yếu là các khách sạn 4-5 sao. 30% doanh nghiệp hết vốn, 52% lao động trực tiếp trong ngành du lịch bị cắt giảm (chừng 45.000 lao động) chỉ giữ lại những người chủ chốt. 90% doanh nghiệp cắt giảm nhân sự, bán tài sản và cho người lao động nghỉ không lương. 25% doanh nghiệp phá sản, 85% doanh nghiệp lo ngại. 21% doanh nghiệp thua lỗ.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch HĐQL Quỹ Xúc tiến Phát triển Du lịch phát biểu tại buổi tọa đàm.

Theo ông Cao Trí Dũng, để vực dậy ngành du lịch tại Tp Đà Nẵng cần tạo tâm lý du lịch an toàn, miễn phí, hỗ trợ du khách MICE. Áp dụng công thức Vacxin + 5K nhằm tạo nên hoạt động du lịch an toàn. Thành phố Đà Nẵng cần nhanh chóng triển khai, hỗ trợ giúp doanh nghiệp khắc phục hậu quả.

Ngành du lịch của Đà Nẵng cũng như của Việt Nam và của thế giới đang đứng trước những nguy cơ rủi ro chưa từng có. Trước những khó khăn, nan giải của ngành du lịch Tp Đà Nẵng trong nạn dịch Covid -19 đang lây lan khắp toàn cầu hiện nay, cũng như những ảnh hưởng bất thường của thiên tai, bão lũ hàng năm, các doanh nghiệp ngành du lịch Đà Nẵng dường như đang chững lại và loay hoay tìm lối đi.

Ông Đặng Việt Dũng, Nguyên Phó Chủ tịch thành phố, Chủ tịch danh dự Quỹ XTDL TP Đà Nẵng cho biết: “Du lịch vốn là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên, những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 cùng tác động của những trận bão lũ triền miên trong năm 2020 đã khiến ngành du lịch Đà Nẵng “kiệt sức” trong thời gian qua, kéo theo tác động tiêu cực đến nền kinh tế Đà Nẵng. Đây là thời điểm phù hợp để toàn ngành du lịch Đà Nẵng cùng “ngồi lại”, đánh giá “sức khỏe” của ngành, của doanh nghiệp cũng như định hướng lại thị trường để đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm vực dậy thị trường du lịch, từng bước đưa Đà Nẵng trở lại thời điểm “hoàng kim” như trước khi diễn ra Covid-19”.
Tại Tọa đàm là phiên thảo luận đối thoại chính sách nhằm giải đáp các vướng mắc của doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp khôi phục và phát triển du lịch với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, Tổng cục du lịch, Sở Du lịch và Quỹ XTPTDL Đà Nẵng.

Các kiến nghị tập trung một số vấn đề quan trọng như: Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động sau Covid-19; Nâng cao chất lượng môi trường du lịch; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động du lịch; Hỗ trợ hình thành sản phẩm du lịch mới; Kiến nghị Chính phủ cho phép thực hiện thí điểm đón khách quốc tế với điều kiện phòng chống dịch phù hợp…

Logo mới của Quỹ xúc tiến và phát triển du lịch được công bố trong buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, Quỹ xúc tiến phát triển du lịch Tp Đà Nẵng đã công bố logo chính thức do tác giả Phạm Tam thiết kế và được trao giải đúng vào dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2021).

Hồng Sơn