Đà Nẵng: Hướng đến thành phố thân thiện với trẻ em

BVR&MT – Ngày 23/3, tại thành phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi hội thảo Chương trình hành động vì trẻ em TP. Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030.

Đến tham dự buổi hội thảo có ông Trần Công Nguyên – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH, Bà Mizuho – Trưởng phòng chính sách xã hội, UNICEF, ông Lê Văn Minh, Phó Chủ tịch UBMTTQ VN thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Hải Hữu, Nguyên Cục trưởng Cục trẻ em.

Ông Nguyễn Hải Hữu, Nguyên Cục trưởng Cục trẻ em trình bày Chương trình hành động vì trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 -2030.

Là một thành phố năng động, hiện đại, sáng tạo và không ngừng nỗ lực vươn lên; Thành phố Đà Nẵng dần là nơi du khách thập phương tìm đến để du lịch và nghỉ ngơi, cũng là nơi người dân trên cả nước hội tụ về để sống, học tập và làm việc.

Dân số thành phố Đà Nẵng cũng từ đó tăng lên hàng ngày do người dân từ các nơi khác đến Đà Nẵng mua đất làm nhà ở và định cư lâu dài. Trong đó tỷ lệ dân số trẻ và các trẻ em được sinh ra và lớn lên Đà Nẵng.

Bà Mizuho – Trưởng phòng chính sách xã hội, UNICEF phát biểu tại hội thảo.

Để đảm bảo quyền lợi cho những công dân nhí, trẻ em của thành phố đáng sống, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình hành động Vì trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2021-2030. Trong đó với các mục tiêu sau: Bảo đảm cho mọi trẻ em được sống và phát triển; được chăm sóc tốt nhất về sức khỏe, dinh dưỡng và tiếp cận, sử dụng dịch vụ phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ xã hội thiết yếu có chất lượng; được coi trọng, tôn trọng và đối xử công bằng trong cộng đồng, có cơ hội phát triển toàn diện trong những năm đầu đời. Bảo đảm mọi trẻ em được bảo vệ, không bị xâm hại, bạo lực, bóc lột và bị mua bán dưới bất cứ hình thức nào, ưu tiên hỗ trợ nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số và trẻ em trong các gia đình nhập cư; phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

Chương trình hành động vì trẻ em trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 là một với mục tiêu chung bảo đảm cho mọi trẻ em đều được sống và phát triển; được tiếp cận với giáo dục chất lượng và công bằng; được bảo vệ an toàn và được tham gia về các vấn đề của trẻ em. Phát triển toàn diện trẻ em đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao cho hội nhập, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) về trẻ em đến năm 2030; giảm thiểu sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển giữa nhóm trẻ em; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện, văn minh; phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em, phòng ngừa trẻ em bị lợi dụng, xâm hại trên môi trường mạng, trẻ em vi phạm pháp luật; xây dựng thành phố thân thiện với trẻ em.

Hồng Sơn