BVR&MT – Sự kiện “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường vì sự sống của con người và thiên nhiên” lần thứ 8 năm 2019 sẽ diễn ra tại VQG Pù Mát, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An trong hai ngày 04 và 05/01/2020 với chủ đề “Âm vang miền Tây xứ Nghệ” cùng nhiều điểm đặc biệt đáng chú ý, quan tâm nhất từ trước đến nay.

Sự kiện do Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường phối hợp với Vườn Quốc gia Pù Mát tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân chung tay Bảo vệ Môi trường, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Báo chí đồng hành cùng Doanh nghiệp”; Kỷ niệm 60 năm Ngày Lâm nghiệp Việt Nam, Trao giải cuộc thi viết về Bảo vệ Rừng và Môi trường lần thứ 3 năm 2019.

Cung đường Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao.

Với sự tham gia của các doanh nghiệp, doanh nhân đến từ TP. Hà Nội, TP. HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, các phóng viên báo đài tham dự và đưa tin, sự kiện lần này có 60 thành viên với 19 xe ô tô tham gia – một hành trình mang không khí của những ngày cuối năm bộn bề, bận rộn kèm theo cái rét của mùa đông xứ Bắc nhưng phảng phất đâu đó hơi thở của mùa xuân ấm áp và xanh tươi đến với tất cả chúng ta những con người luôn lấy cái tâm – cái thiện – cái nhân văn trong cuộc sống bon chen thường nhật để tìm về với những ánh mắt trong trẻo, hồn nhiên của các em học sinh và đồng bào các dân tộc sinh sống nơi miền biễn viễn, ở đó chúng ta sẽ hòa mình cùng nhiều hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc chắc chắn và sẽ để lại ấn tượng khó phai trong lòng những thành viên tham gia đoàn.

Đoàn sẽ xuất phát từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình TP. Hà Nội và trải nghiệm con đường mòn Hồ Chí Minh (đường 559 huyền thoại) cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và đầy thơ mộng trên suốt hành trình để rồi mãn nhãn với Thác Khe Kèm, Đập Phà Lài – rồi chìm đắm trong ánh mắt mơ màng của những sơn nữ xinh đẹp uyển chuyển qua những vòng xòe say… nơi mảnh đất và con người Môn Sơn, Con Cuông tươi đẹp, mến khách.

Con Cuông – Điểm đến đầy hấp dẫn

Cách TP. Vinh khoảng hơn 100km, Con Cuông được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan hùng vĩ nên thơ cùng nền văn hóa các dân tộc bản địa đặc sắc. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, huyện Con Cuông (Nghệ An) xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và đang dồn lực cho lĩnh vực này. Những năm gần đây, du lịch Con Cuông thực sự khởi sắc, trở thành thế mạnh, là điểm đến hấp dẫn nơi miền Tây xứ Nghệ.

Một góc VQG Pù Mát.

Vườn Quốc gia Pù Mát có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú như: có hệ sinh thái, hệ động thực vật đa dạng (2.494 loài thực vật và 938 loài động vật); có nhiều cảnh quan tự nhiên độc đáo (thác nước, hang động, hệ thống khe suối, các quần thể cây cổ thụ và rừng nguyên sinh…).

Bên cạnh đó vùng đệm Vườn quốc gia Pù Mát cũng là nơi sinh sống của các dân tộc Kinh, Thái, Mông, Khơ Mú… và tộc người Đan Lai với nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán đặc sắc, độc đáo; có nhiều di tích lịch sử quan trọng (thành Trà Lân, bia Ma Nhai…). Những yếu tố này là cơ sở giá trị cho việc phát triển loại hình du lịch sinh thái.

Đập Phà Lài nhìn từ trên cao. 

Trong những năm qua, các giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan tự nhiên, sự phong phú về bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư vùng đệm đã được khách du lịch trong và ngoài nước biết đến ngày càng nhiều.Trong giai đoạn 2015 – 2017, thống kê cho thấy lượng khách du lịch đến với huyện Con Cuông và Vườn Quốc gia Pù Mát tăng lên rõ rệt (24.000 – 35.000 lượt khách). Đặc biệt, ngày 21 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3690/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch Thác Kèm (thuộc Vườn Guốc gia Pù Mát) là điểm du lịch cấp tỉnh.

Thượng nguồn sông Giăng.

Vườn Quốc gia Pù Mát còn là một điểm quan trọng để liên kết với các điểm du lịch khác trong toàn tỉnh từ Cửa Lò đến Quê Bác, Đồi chè Thanh Chương, Đồng hoa hướng dương TH True milk cùng rất nhiều địa điểm hấp dẫn của Miền Tây Bắc và Tây Nam Nghệ An… để tạo thành một tuyến du lịch khép kín với các sản phẩm du lịch đa dạng về tự nhiên, văn hóa. Bên cạnh đó còn là một điểm nhấn quan trọng trên tuyến du lịch liên kết với nước bạn Lào qua cửa khẩu Nậm Cắn của tuyến quốc lộ 7A.

Thác Khe Kèm.

Chuỗi hoạt động đặc sắc và ý nghĩa

Trong khuôn khổ sự kiện, BTC sẽ tiến hành Lễ mít-tinh phát động Phong trào: “Chung tay bảo vệ môi trường, vì sự sống của con người và thiên nhiên” lần thứ 8; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức tới các thế hệ trẻ tương lai bằng các hoạt động thiết thực, ý nghĩa với sự tham dự của các cơ quan chính quyền địa phương, các nhà báo, nhà giáo, nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân và đông đảo các em học sinh tham gia. Nhân dịp này, BTC sẽ trao nhiều phần quà gồm học bổng, sách vở, ba lô, đèn bàn, sữa học đường (Vinamilk) cho các em học sinh 02 trường vượt khó học giỏi chăm ngoan có ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng tại Trường Tiểu học và THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (xã vùng 3 biên giới giáp Lào).

Lễ phát động trồng cây vì sự sống của con người và thiên nhiên trong khuôn khổ sự kiện Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp chung tay bảo vệ môi trường tại Bình Dương 2019.

Tiếp đó, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Viết về Bảo vệ Rừng và Môi trường lần thứ 3/2019” và đặc biệt, Đêm Gala Dinner “Âm vang miền Tây xứ Nghệ” được long trọng tổ chức tại Khu DLST Phà Lài với nhiều tiết mục giao lưu văn nghệ bản địa xòe Thái, rượu cần, thưởng thức văn hóa ẩm thực do chính con người Môn Sơn sản xuất và tô điểm nên. Đặc biệt, đây là dịp tốt để VQG Pù Mát và chính quyền địa phương kêu gọi đầu tư về huyện nhà, hợp tác phát triển giao thương, cùng nhau tìm hiểu cơ hội đầu tư, đưa ra các đề án, giải pháp giúp các vùng nông thôn của Việt Nam phát triển bền vững.

Đêm lửa trại sẽ là dịp cháy hết mình của mọi thành viên trong Đoàn, tạo dư âm còn mãi trong lòng mỗi người…

Sự kiện đã trở thành truyền thống, sẽ được tổ chức thường xuyên ở khắp các tỉnh thành trong cả nước – sự kiện chắc chắn sẽ mang lại cho các doanh nghiệp, doanh nhân và những ai có cơ hội được tham gia đoàn với tinh thần tương thân tương ái, nhiệt huyết vì cộng đồng xã hội; đồng thời cũng là dịp được trải nghiệm cuộc sống của người dân sở tại, được gặp gỡ – giao lưu và chia sẻ giữa các doanh nghiệp – doanh nhân – nhà báo – chiến sĩ biên phòng – kiểm lâm cùng cấp chính quyền, để lại những kỷ niệm sâu sắc không thể nào quên.

Ban tổ chức

CHIA SẺ