Cây xanh – vị cứu tinh trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

BVR&MT – Khí CO2 con người thải vào khí quyển là tác nhân khiến Trái Đất nóng lên. Chúng ta vẫn có thể tạm trì hoãn tác động của biến đổi khí hậu thêm 20 năm nữa nếu khôi phục diện tích rừng đủ lớn 0,9 tỷ ha.

Ảnh minh họa.

Mỗi năm, con người thải ra 30-40 tỷ tấn khí CO2 vào khí quyển. Lượng CO2 con người thải ra hiện đã chạm mức kỷ lục 415 phần triệu (ppm) – mức cao nhất kể từ khi con người xuất hiện trên Trái Đất.

Khí thải CO2 giữ nhiệt lại Trái Đất, khiến nhiệt độ toàn cầu tăng thêm 1 độ C và còn hơn thế, nó dẫn đến biến đổi khí hậu khiến băng tan, nước biển dâng cao, gây lũ lụt, bão lớn, hạn hán và cháy rừng.

Thật may là vẫn còn vị cứu tinh là cây xanh – lá phổi của hành tinh. Cây xanh giúp hấp thụ đáng kể số lượng carbon dioxide dư thừa mà con người đã thêm vào bầu khí quyển Trái Đất.