Lý Nhân – Hà Nam: Di dời các hộ dân và tài sản để đảm bảo an toàn trước tình hình thời tiết có nhiều phức tạp

BVR&MT – Sáng ngày 10/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, dẫn đến mực nước sông Đáy trên địa bàn tỉnh dâng cao gây ra tình trạng ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của một số hộ dân vùng ven sông Đáy. Trước tình hình đó Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Nhân (Hà Nam) đã gấp rút di dời gần các hộ dân tại các khu vực ven đê chịu ảnh hưởng

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT và Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, vào 15h ngày 10/9/2024: mực nước trên sông Đáy tại Trạm thủy văn Phủ Lý là: 4.56m (trên Báo động III: 0.56m), mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hưng Yên là 6,27m (dưới báo động II là 0,03m).

Người dân xã Chân Lý, huyện Lý Nhân khẩn trương các công tác chuẩn bị ứng phó

Trước tình hình thời tiết diễn biến nhiều phức tạp, tính đến 16 giờ chiều nay 10/9, các ngành chức năng của huyện Lý Nhân đã di chuyển 17/596 hộ dân thuộc diện cần sơ tán ngay ở các xã Chính Lý, Hợp Lý, Văn Lý , Nhân Thịnh, Chân Lý, Phú Phúc, Nguyên Lý đến khu vực an toàn.

Lực lượng chức năng phối hợp với Nhân dân di chuyển 138 con trâu, bò, 3.337 con lợn, gần 28.000 con gà… của những hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng đến các sân vận động và nhà người thân. Số hộ còn lại chưa thực hiện di chuyển vì chưa bị ảnh hưởng, nhưng cũng đã chủ động phương án và cam kết sẽ di dời khi mực nước tiếp tục dâng cao hơn.

Khi mực nước dâng lên, một số ao hồ đã xuất hiện tình trạng cá bị tràn ra ngoài và các chủ hồ phải tìm cách khắc phục

Toàn huyện Lý Nhân đang có 100 ha hoa màu và 320 ha lúa mùa bị ngập sâu trong nước; 250 ha thủy sản bị tràn bờ.

Chiều 10/9, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã đi kiểm tra thực tế công trình đê bối Hồng Lý tại vị trí K2.650 (cống dưới bối Trạm bơm tưới Hồng Lý), kiểm tra mực nước ngoài sông trước cửa cống và mực nước hạ lưu.

UBND huyện đã chỉ đạo ngành chức năng cùng các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến một số sự cố được phát hiện; tổ chức đóng bao tải đất để hoành triệt cống trạm bơm tưới Hồng Lý và chuẩn bị phương án xử lý tiếp theo để bảo đảm an toàn hệ thống đê bối.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ; thực hiện nghiêm quy định thường trực và trực theo quy định. Mặt khác, huy động lực lượng xung kích tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Vũ Trà